Theo TTXVN, lãnh án tử hình về tội giết người là Lâm Hoàng Vũ (tự Vũ “tóc dài”, 23 tuổi). Hai tên Bùi Quốc Quân (19 tuổi), Nguyễn Tiến Đạt (20 tuổi) bị án chung thân về tội giết người; Lê Thanh Thăng (19 tuổi) án chung thân về tội giết người và cố ý gây thương tích.
Các tên còn lại chịu mức án như sau: ba anh em Nguyễn Văn Sơn (22 tuổi) 19 năm tù, Nguyễn Thành Trung (20 tuổi) 18 năm tù và Nguyễn Thành Đại (18 tuổi) 14 năm tù về tội giết người và cố ý gây thương tích; Phan Tấn Đạt (17 tuổi) 9 năm tù, Nguyễn Giang Sơn (17 tuổi) 9 năm tù, Dương Đức Cảnh (18 tuổi) 9 năm tù, Nguyễn Thanh Hùng (18 tuổi) 8 năm tù, Trần Hận Hoài (20 tuổi) 4 năm tù, Huỳnh Văn Giàu (19 tuổi) 3 năm tù cùng về tội cố ý gây thương tích.
Còn Lê Anh Tú (20 tuổi) và Mai Thanh Hưng (17 tuổi) không trực tiếp chém người nhưng hội đủ yếu tố tội cố ý gây thương tích nên lần lượt lãnh mức án 30 và 24 tháng tù treo.
Từ giữa năm 2008, nhóm của Bùi Quốc Quân thường xuyên xảy ra va chạm với nhóm của Nguyễn Vũ Ngọc Hải (19 tuổi, ở phường 5, TP Vũng Tàu). Rạng sáng 8-12-2008, Quân tụ tập nhóm của mình kéo đi đánh nhóm Hải. Trong lúc ẩu đả, Lâm Hoàng Vũ chém đứt cổ Hải làm Hải tử vong tại chỗ.
Trước đó chưa đầy 1 tháng, ngày 12-11-2008, trong khi nhậu ở đường Thùy Vân (TP Vũng Tàu), ba anh em Sơn, Trung, Đại và Lê Thanh Thăng đã chém 3 người khác gây thương tích nặng.
Riêng Lê Thanh Thăng ngày 2-6-2008 cũng tham gia vụ chém anh Trần Đức Hậu (21 tuổi) trước nhà thờ Nam Bình (phường 12, TP Vũng Tàu), khiến anh Hậu bị thương tích 18%.
Bình luận (0)