xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhũng nhiễu, đòi hối lộ, hai đối tượng bị tạm giam

NGỌC HẬU

Yêu cầu rút ruột công trình để ăn chia nhưng không được, nhân viên tư vấn giám sát ra tay “sát ván” với đơn vị thi công!

Ngày 8-1, Công an TPHCM đã bắt tạm giam Nguyễn Duy Hậu, cán bộ Trung tâm Công nghệ Môi trường (CEFINEA) - thuộc Viện Môi trường - Tài nguyên, Đại học Quốc gia TPHCM và Mai Bảo Tế (cộng tác viên CEFINEA) về hành vi nhận hối lộ.

Đầu tháng 11- 2005, Xí nghiệp Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre (quận Tân Phú) ký hợp đồng thi công Công trình xử lý nước thải 700 m3/ngày-đêm với Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ KHKT (Trung tâm STC) do Nguyễn Phong Em làm chỉ huy trưởng công trình. Đơn vị tư vấn giám sát thi công (TVGS) là CEFINEA do Nguyễn Duy Hậu làm trưởng nhóm thực hiện hợp đồng - trưởng TVGS và Mai Bảo Tế, phó TVGS.

Ngày 13-11-2005, đơn vị thi công bắt đầu đào đất đóng cừ bể điều hòa sinh học với thiết kế 36 cây/m2. Tuy nhiên trước khi thi công, Hậu đề nghị chỉ đóng 25 cây/m2. Số còn lại, Hậu yêu cầu được chia đôi giữa giám sát và thi công. Phía thi công không chấp nhận và thi công như thiết kế. Qua điện thoại, Hậu biết đơn vị thi công đã đóng được khoảng 600 cây và đóng theo thiết kế 36 cây/m2. Vì vậy, Hậu cảnh báo phía thi công và yêu cầu ngưng đóng cừ với lý do bên thi công không báo cho giám sát. Sau đó, Hậu và Tế đến công trình yêu cầu vét sình đếm số lượng cừ đã đóng và nhổ chỉ định để kiểm tra chất lượng cừ.

Trong thời gian thi công, bị Tế đòi tiền cà phê, Phong Em đưa 5 triệu đồng cho Tế và Tế chia cho Hậu 2,5 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó, Hậu và Tế vẫn tìm mọi cách nhũng nhiễu nhằm đòi tiền hối lộ. Thấy tình hình căng thẳng, anh Nguyễn Phong Em “nộp” 5 triệu đồng nữa nhưng Hậu không nhận và “bắn tiếng” đòi 50 triệu đồng. Anh Nguyễn Phong Em đưa trước cho Hậu 30 triệu đồng còn lại 20 triệu đồng khi nào công trình hoàn thành mới tính tiếp. Sau khi chia nhau 30 triệu đồng nhận được, Hậu nói với Tế tạo điều kiện thuận lợi giúp đơn vị thi công tốt.

Sự vụ tưởng đâu êm xuôi, ngày 24-1-2006, hẹn làm thủ tục nghiệm thu cốp-pha để đổ bê tông, nhưng đến 21 giờ. Cùng ngày, Tế mới đến công trình và không cho đơn vị thi công đổ bê tông với lý do chưa có bản vẽ thay đổi thiết kế và thủ tục giấy tờ để nghiệm thu... Trong lúc này, đơn vị thi công đã đặt bê tông tươi trước và phải đổ bỏ cả 3 xe khối lượng 18 m3, thiệt hại khoảng 20 triệu đồng...

Quá bức xúc vì bị o ép, công trình bị ngưng trệ, Trung tâm STC đã làm đơn tố cáo với cơ quan chức năng và 2 đối tượng trên bị bắt tạm giam.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo