xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Quang Tuấn mong sớm trở về đóng góp cho ngành tim mạch

Nguyễn Hưởng

(NLĐO) - Được nói lời sau cùng chiều 18-4, cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn nêu rõ nhận thức sâu sắc vai trò của mình trong vụ án; mong toà có đánh giá nhân văn hơn để sớm trở về đóng góp cho ngành tim mạch

Chiều nay 18-4, sau hơn một ngày xét xử, TAND TP Hà Nội đã cho bị cáo Nguyễn Quang Tuấn (cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, cựu chủ tịch Hội đồng mua sắm Bệnh viện Tim Hà Nội, cựu giám đốc Bệnh viện Bạch Mai) cùng 11 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội được nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử (HĐXX) đi vào nghị án.

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Quang Tuấn mong sớm trở về đóng góp cho ngành tim mạch - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Quang Tuấn tại phiên toà

Được nói lời sau cùng đầu tiên, cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội gửi lời xin lỗi tới toàn bộ cán bộ 2 Bệnh viện Tim Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai. Do sai phạm của bị cáo đã làm "tổn thương" uy tín của 2 bệnh viện này.

"Hãy coi hành vi phạm tội của bị cáo như bài học không mong muốn. Bị cáo mong các cán bộ của 2 bệnh viện vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt công tác chăm sóc bệnh nhân"- bị cáo ngập ngừng nói và mong HĐXX xem xét giảm án nhiều hơn nữa cho các bị cáo trong vụ án, đặc biệt là các bị cáo thuộc Bệnh viện Tim Hà Nội. "Họ mắc sai phạm vì sự chỉ đạo. Họ đã thành khẩn, khắc phục hậu quả. Trong đó có bị cáo có sức khoẻ yếu, tuổi cao, gia đình khó khăn"- bị cáo Tuấn trình bày.

Tiếp đó, cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết bị cáo xuất thân là học sinh thi đỗ Đại học Y Hà Nội và đủ tiêu chuẩn đi học ở nước ngoài song do điều kiện khó khăn nên đã đi bộ đội. Sau đó, bị cáo được đào tạo vào ngành tim mạch. Trong quá trình công tác, cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội được cử đi Mỹ, Pháp và một số nước trong khu vực để tiếp thu, đón nhận những kỹ thuật can thiệp tim mạch tiên tiến. Mục đích để chuyển giao công nghệ hiện đại về Việt Nam để phục vụ người bệnh.

"Từ năm 1995, đã có hơn 100 trung tâm tim mạch được thành lập ở nhiều tỉnh thành, hàng trăm bác sĩ chuyên ngành tim mạch được đào tạo và hàng chục ngàn bệnh nhân được can thiệp tim mạch kịp thời, được cứu chữa trong thời gian ngắn" - bị cáo Nguyễn Quang Tuấn bày.

Theo bị cáo, khi trở về làm giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, thời điểm đầu, đây là cơ sở nhỏ thuộc Sở Y tế, chủ yếu là phẫu thuật tim. Bị cáo đã cùng cán bộ phát triển, giúp bệnh viện trở thành một cơ sở đầu ngành về tim mạch của Việt Nam. "Trong quá trình làm giám đốc, bị cáo cùng cán bộ đã khám, sàng lọc tim mạch cho hàng trăm ngàn trẻ em. Kêu gọi từ thiện giúp các trường hợp khó khăn" - bị cáo Tuấn nói.

Cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết trong gần 8 năm làm giám đốc, hơn 3.000 các cháu trở về cuộc sống với trái tim khoẻ mạnh hơn. Cùng với đó, bị cáo đã tham gia chỉ đạo tuyến 35 tỉnh, thành để bà con vùng sâu, xa tiếp cận kỹ thuật tiên tiến không phải về Trung ương, nâng cao khả năng sống của các bệnh nhân.

"Tôi nhận thức sâu sắc vai trò của mình trong vụ án. Tôi mong toà có đánh giá nhân văn hơn nữa để sớm trở về đóng góp cho ngành tim mạch" - cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nói lời sau cùng.

Bị cáo Hoàng Thị Ngọc Hưởng, cựu phó giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, trong lời nói sau cùng cho rằng đã nhận thức được hành vi sai trái của mình. Để xảy ra những sai sót, bị cáo thấy ăn năn hối cải nên mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về.

Tiếp đó, 10 bị cáo còn lại cũng mong toà xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Chủ toạ thông báo tòa tuyên án vào chiều 21-4 tới.

Trước đó, VKSND đề nghị phạt bị cáo Nguyễn Quang Tuấn 4-5 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng tội này, các bị cáo Hoàng Thị Ngọc Hưởng, cựu phó giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, và Đoàn Trọng Bình cựu Phó phòng Vật tư bị đề nghị 30-36 tháng tù. Hai cựu cán bộ còn lại của bệnh viện là Nguyễn Thị Dung Hạnh và Nghiêm Tuấn Linh bị đề nghị lần lượt 24-30 tháng tù và 36-42 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Đức Đảng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thiết bị y tế Hoàng Nga, bị đề nghị 3 năm 6 tháng - 4 năm tù; Phan Tuấn Đạt, cựu chủ tịch HĐQT, phó giám đốc Công ty CP Công nghệ sinh học Kim Hòa Phát, 24-30 tháng tù treo. Các bị cáo còn lại bị đề nghị từ 24 tháng tù cho hưởng án treo đến 36 tháng tù giam.

Theo Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội, trong các năm 2016-2017, Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức đấu thầu 5 gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch với tổng trị giá trên 595 tỉ đồng. Khi thực hiện, bị cáo Tuấn và cấp dưới đã hợp thức hồ sơ thầu để cho Công ty Hoàng Nga và Công ty Kim Hòa Phát trúng thầu, gây thiệt hại cho Bệnh viện Tim và quỹ bảo hiểm xã hội tổng số tiền hơn 53 tỉ đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo