Tai nạn đã làm 13 người chết tại chỗ, trong đó gồm cả lái và phụ xe. Những người bị thương gồm hành khách và một nhân viên đường sắt gác chắn đã được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Cam Ranh. Trong đó, có 5 người bị chấn thương sọ não nặng đã được chuyển lên tuyến trên. Đến sáng 9-2 đã có thêm 2 nạn nhân chết tại Bệnh viện Nha Trang.
Theo nhật ký hành trình, xe xuất bến từ Đà Lạt lúc 19 giờ 30, trên xe chỉ có 11 khách. Sau đó chủ xe đã dùng các phương tiện nhỏ tập kết thêm 30 khách tại bãi riêng. Phần lớn hành khách là người về quê ăn Tết. Có khá nhiều nạn nhân là sinh viên đang theo học tại Đại học Đà Lạt.
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, đoàn tàu đã phải dừng lại gần một giờ để giải quyết sự vụ. Đội CSGT của Công an thị xã Cam Ranh đã có mặt xử lý hậu quả, đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhận diện người chết, bảo vệ hiện trường cùng tài sản của các nạn nhân.
UBND thị xã Cam Ranh đã nhanh chóng hỗ trợ mỗi trường hợp bị chết 1 triệu đồng và mỗi người bị thương 500.000 đồng. Xí nghiệp Đường sắt Phú Khánh đã cử cán bộ vào thăm các nạn nhân tại bệnh viện, đã hỗ trợ người bị thương nặng 1 triệu đồng, người bị thương nhẹ 500.000 đồng. Chi nhánh Bảo hiểm Bảo Việt tại Cam Ranh đang hợp tác với Bảo Việt Lâm Đồng để tiến hành thủ tục bồi thường cho nạn nhân.
Theo lời kể của người dân địa phương thì tàu SE1 đến đúng giờ, nhân viên gác chắn đã làm đầy đủ thao tác bảo đảm an toàn cho đường sắt và đường bộ băng ngang, tàu kéo còi vang xa. Nhưng có lẽ lái xe ngủ gật nên đã chạy rất nhanh và đâm thẳng vào lúc đầu máy tàu vừa đến điểm giao cắt. Nhân viên đoàn tàu và người dân địa phương đã tổ chức ngay việc cấp cứu nạn nhân, đưa ra khỏi chiếc xe bẹp dúm. Tuy ở cách trung tâm thị xã đến 10 km, nhưng Tổ Cảnh sát điều tra tai nạn giao thông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều hành hoạt động ứng cứu và bảo đảm an ninh cho đoàn tàu lẫn các nạn nhân. Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Cam Ranh đã tung hết y – bác sĩ và nhân viên điều dưỡng trực thu nhận người chết, cứu chữa người bị thương, chuyển viện cho bệnh nhân nặng mãi đến tận sáng.
Đến 12 giờ ngày 9-2, mới chỉ có 5 xác nạn nhận có người thân đến nhận. Số còn lại vẫn còn được quàn tại nhà xác.
Danh sách những người bị thương đã nhập viện Bệnh viện Cam Ranh 1. Ngô Quang Dũng, 38 tuổi, ngụ tại Huế; 2. Nguyễn Thị Diệu, 19 tuổi, Quảng Trị; 3. Nguyễn Thị Minh Nguyệt, 20 tuổi, Quảng Trị; 4. Nguyễn Văn Thanh, 44 tuổi, Huế; 5. Nguyễn thị Bích, 39 tuổi, Lâm Đồng; 6. Trần Văn Cường, 43 tuổi, Quảng Trị; 7. Đặng Quốc Bảo, 36 tuổi, Quảng Trị; 8. Ngô Minh Vũ, 20 tuổi, Quảng Trị; 9. Đặng Quốc Cư, 48 tuổi, Quảng Trị; 10. Trần Xuân Tịnh, 32 tuổi, Quảng Trị; 11. Phan Văn Thêm, 18 tuổi, Huế; 12. Võ Thị Mỹ Lệ, 20 tuổi, Quảng Trị; 13. Lê Thị Mến, 25 tuổi, Quảng Trị; 14. Nguyễn Thị Mỹ Huệ, 22 tuổi, Quảng Trị; 15. Đoàn Chiến Thắng, 20 tuổi, Quảng Trị; 16. Hoàng Mạnh Cường, 22 tuổi, Quảng Trị; 17. Nguyễn Thị Nga, 47 tuổi, Lâm Đồng; 18. Nguyễn Thị Hoài Vọng, 29 tuổi, Lâm Đồng; 19. Đoàn Hữu Hà, 29 tuổi, Quảng Trị; 20. Trần Thanh Bình, 38 tuổi, Huế; 21; Lê Thị Bạch Liên, 22 tuổi, Quảng Trị; 22. Đậu Minh Hảo, 39 tuổi, Quảng Trị; 23. Phan Lê Đăng Khánh, 22 tháng tuổi, Quảng Trị; 24. Hoàng Mai Tình, 29 tuổi, Khánh Hòa (nhân viên đường sắt ) |
Bình luận (0)