Theo đó, ngay sau khi cựu cảnh sát giao thông Bùi Quang Hưng bị bắt (chiều 13-12-2004), theo lệnh của Bùi Tiến Dũng, Tôn Anh Dũng (Dũng “Huế”) đã cầm 30.000 USD gặp thiếu tướng Cao Ngọc Oánh (khi đó là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an) hòng chạy tội cho Dũng “tổng” và Hưng. Dũng “Huế” đã tiếp cận ông Cao Ngọc Oánh 2 lần tại nhà riêng ông Oánh và một lần tại khách sạn Melia. Tuy nhiên, theo kết luận điều tra, “do thái độ nghiêm khắc của ông Cao Ngọc Oánh nên Tôn Anh Dũng rất sợ và không thực hiện được hành vi đưa hối lộ”.
Bình luận (0)