Theo lời khai của Lê Minh Châu (nguyên giám đốc Công ty Địa ốc Gò Môn), sau nhiều lần đưa cho ông Tính số tiền lớn, Châu đã dẫn đầu nậu đất Phạm Thị Tuyết Lan đến nhà riêng của ông Tính tiếp tục chi thêm 10.000 USD để vụ việc được giải quyết thuận lợi. Phạm Thị Tuyết Lan cũng khai nhận cuối năm 2001 có đến nhà đưa trực tiếp cho ông Tính 10.000 USD nhưng bị từ chối. Bà Lan cho là ông Tính chê ít không nhận nên đưa 1 tỉ đồng. Số tiền này bà Lan nhờ Dương Công Hiệp đưa cho ông Tính.
Vì lúc này Dương Công Hiệp biết mình đang có sai phạm nên không có điều kiện tiếp xúc với ông Tính nên Hiệp có gặp và nhờ Châu ứng tiền cá nhân để chi trước cho ông Tính 1 tỉ đồng. Lê Minh Châu khai nhận đã chi số tiền này cho ông Tính. Trong một lần khác, Phạm Thị Tuyết Lan đã phải lót tiếp cho ông Tính 15.000 USD vào đầu năm 2002.
Lúc ông Tính đang là Bí thư Quận ủy Gò Vấp, khi được Viện KSND quận Gò Vấp báo cáo cụ thể sai phạm của các đối tượng, trong đó đã xác định được số tiền bị thất thoát của Công ty Xây dựng Gò Vấp (bây giờ là Công ty Địa ốc Gò Môn) là 20 tỉ đồng, nhưng ông Tính đã không xử lý sai phạm. Ngược lại, ông Tính còn sử dụng kết quả của văn bản kết luận này với ý thức khống chế và ban ơn cho các đối tượng sai phạm để cầu lợi riêng.
Bình luận (0)