xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phá đường dây mua bán vũ khí

Bài và ảnh: MINH SƠN

Các đối tượng khai đã bán súng điện, roi điện, kiếm Nhật... cho nhiều giám đốc công ty vệ sĩ ở một số địa phương thuộc ĐBSCL

Công an tỉnh Tiền Giang vừa triệt phá một đường dây mua bán vũ khí và công cụ hỗ trợ trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. Các đối tượng khai đã bán hàng loạt súng điện, roi điện, kiếm Nhật, bình xịt hơi cay, áo giáp... cho nhiều giám đốc công ty vệ sĩ ở một số địa phương thuộc ĐBSCL.

img

Số vũ khí và công cụ hỗ trợ bị công an thu giữ

 
Đường dây này bị triệt phá là do Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tiền Giang bắt quả tang Lê Quốc Huy (ngụ phường Tân Long, TP Mỹ Tho) khi đang mua 3 thanh kiếm Nhật của Nguyễn Thị Hoa, ngụ phường 10, TP Mỹ Tho. Trong quá trình điều tra, Huy khai đã từng mua giùm một đối tượng tên Tâm (nghiện ma túy) 3 bình xịt hơi cay. Khám xét nhà Hoa, công an đã thu giữ 2 súng điện, 16 viên đạn, 4 súng nhựa do Trung Quốc sản xuất bắn bằng đạn cao su, 2 bình xịt hơi cay hiệu Police, 3 dao xếp loại dao lê của súng AK, 3 cây kiếm Nhật, 2 roi điện...
 
Mở rộng điều tra, Hoa khai số vũ khí trên là do Trần Văn Thanh (chồng Hoa, hành nghề lái xe Bắc Nam) mua từ Trung Quốc về bán từ 2 năm nay. Cho đến khi bị phát hiện, vợ chồng Hoa đã bán số lượng lớn vũ khí và công cụ hỗ trợ cho nhiều chủ vũ trường, quán bar và các công ty vệ sĩ.  Để mở rộng thị trường, vợ chồng Hoa móc nối với một người tên Tài (nhân viên bảo vệ công ty B.A ở Tiền Giang) và đã bán cho Tài 15 cây dùi cui đèn pin, 10 gậy ba khúc bằng inox (loại trang bị cho vệ sĩ), 4 bình xịt hơi cay, một bộ kiếm Nhật, 6 dao lê và một cây đao.
 
Sau đó, Tài giới thiệu nhiều mối khác cho vợ chồng Hoa như bán cho ông Đinh Hoàng Tùng (nguyên phó giám đốc điều hành Công ty Bảo vệ Đại An ở Tiền Giang) 6 gậy ba khúc bằng inox, ông Bình (chủ quán bar MTV ở Bến Tre) nhiều công cụ hỗ trợ. Mỗi món vũ khí hay công cụ hỗ trợ bán được, vợ chồng Hoa cho Tài từ 50.000 - 70.000 đồng. 
 
Ngoài ra, Tài còn lấy của vợ chồng Hoa nhiều công cụ hỗ trợ để bán cho nhiều người khác, trong đó có ông Ngô Minh Chức, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Bảo vệ Bảo An. Khi nghỉ việc, ông Chức bàn giao lại cho ông Phạm Hữu Thiện (Giám đốc Công ty Bảo vệ Bảo An) 30 roi điện, 60 dùi cui. Số công cụ hỗ trợ này ông Chức khai mua của một người tên Nguyễn Việt Toàn, Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty Vệ sĩ Tây Sơn.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo