Tám đối tượng liên quan đã bị tạm giữ gồm tú bà Nguyễn Thị Kiều Hạnh (1958), ngụ đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3; Võ Thị Thanh Thúy (1980), tiếp tân khách sạn; 3 gái mại dâm cùng 3 khách mua dâm.
Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, đầu năm 2003, Hạnh nghỉ làm ở vũ trường và chuyển sang làm môi giới mại dâm. Danh sách gái cố định của Hạnh khoảng 10 người với giá 1 triệu đồng/lần bán dâm, nếu qua đêm thì 100 USD. Mỗi lần đi khách, gái chi lại cho Hạnh 100.000 đồng - 200.000 đồng.
Chiều 16-6, có 3 thương gia đã điện thoại cho Kiều Hạnh đặt hàng 3 cô và hẹn coi “hàng” ở một quán cà phê. Giá thỏa thuận là 3 triệu đồng - 5 triệu đồng một lần bán dâm và họ đã đưa nhau đến khách sạn Anh Tú hành lạc.
Công an đã phát hiện C. một trong 3 cô gái bán dâm trước đây từng là chủ quán bar “Câu lạc bộ 2000” trên đường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Năm 2001, C. buộc phải giao quán bar lại cho Hồ Việt Sử (đã bị bắt trong vụ án Năm Cam) quản lý. Ngoài việc nhận lại số tiền đã đầu tư, mỗi tháng C. còn được Sử trả cho 6.000 USD. Sau khi tiếp nhận quán trên, Hồ Việt Sử đã đổi thành vũ trường Metropolis. Vụ án Năm Cam xảy ra, C. sang Mỹ định cư một thời gian rồi về móc nối với Kiều Hạnh. C. vừa làm tú bà vừa bán dâm.
Bình luận (0)