Trao đổi với VnExpress.net, luật sư Nguyễn Hồng Bách (bào chữa cho bị can Dũng) cho biết, ông Dũng đột tử ngày 11-7 tại một bệnh xá gần nơi tạm giam - trại T16 Bộ Công an.
Ông Dũng có tiền sử bệnh hen, kể từ khi bị bắt đã phải nhiều lần vào cơ sở y tế để chữa trị. Gia đình bị can Dũng từng có đơn đề nghị cơ quan điều tra cho ông được tại ngoại, nhưng không được chấp nhận. Ông Bách cho biết qua tiếp xúc, ông nhận thấy sức khỏe ông Dũng không được tốt.
Luật sư Phạm Hồng Hải (cùng tham gia bào chữa) cho hay, gia đình ông Dũng đã liên hệ với cơ quan công an để được thông báo về lý do bị can này tử vong.
Hơn 3 năm trước (ngày 3-3-2006) ông Phạm Tiến Dũng bị khởi tố, bắt giam do tình nghi liên quan tiêu cực tại PMU 18, gồm vụ tham ô tại dự án cầu Bãi Cháy và sai phạm trong quản lý tại PMU 18.
Ông Phạm Tiến Dũng sinh năm 1973, là người thân tín của Bùi Tiến Dũng (nguyên tổng giám đốc PMU 18, đang thi hành án phạt 13 năm tù do đánh bạc và đưa hối lộ).
Bình luận (0)