xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phun nước miếng vào tiệm sửa xe hàng xóm, 3 lần ra tòa chưa xong

Quốc Chiến

(NLĐO) - Chủ tiệm sửa xe thường xuyên phun nước miếng vào tiệm sửa xe của người khác khiến 2 bên xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau.

Ngày 5-3, TAND TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên hủy án vụ bị cáo Trương Minh Toàn (26 tuổi; ngụ tỉnh Long An) bị TAND huyện Bình Chánh tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, vụ án từng được 2 lần đưa ra xét xử sơ thẩm nhưng HĐXX đã trả hồ sơ điều tra bổ sung vì cho rằng có dấu hiệu đồng phạm và một số lời khai chưa phù hợp với thực tế. Ngày 30-11-2017, TAND huyện Bình Chánh đưa ra xét xử sơ thẩm lần 3 và tuyên phạt Toàn 1 năm 6 tháng tù.

Sau đó, phía bị hại kháng cáo vì cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, đề nghị tăng mức hình phạt và mức bồi thường. Bị cáo kháng cáo và VKSND huyện Bình Chánh kháng nghị theo hướng giảm nhẹ hình phạt.

Phun nước miếng vào tiệm sửa xe hàng xóm, 3 lần ra tòa chưa xong - Ảnh 1.

Bị cáo Trương Minh Toàn tại phiên xét xử phúc thẩm.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 6-6-2016, Toàn và Trần Thanh Phong, Trần Đức Trí nhậu chung tại tiệm sửa xe của Toàn. Lúc này, Toàn kể chuyện Nguyễn Minh Nhựt (chủ tiệm sửa xe gần đó), hay phun nước miếng vào tiệm và người nhà của Toàn mỗi khi đi ngang qua.

Nghe bạn kể, Phong đến nhà Nhựt để nói chuyện, Toàn và Trí chạy xe theo. Nghe Phong hỏi lý do thì Nhựt giải thích bản thân bị bệnh nên hay phun nước miếng chứ không cố ý. Nhựt hỏi: "Nếu mai mốt tao phun nữa chắc đánh nhau hả?".

Phong tức giận đánh vào mặt Nhựt. Lúc này, Toàn và Trí cũng xông vào đánh Nhựt. Thanh niên này nhặt tuýp sắt chống trả làm Toàn bị rách da chảy máu. Thấy vậy, Trí liền xông đoạt cây tuýp sắt, Phong tiếp tục lao vào đánh Nhựt.

Lúc này, Toàn thấy có một con dao nhỏ để trên xe máy của Phong liền lấy quăng xuống mé kênh. Thấy vậy, Nhựt và Phong cùng chạy lại giằng co để giành lấy con dao. Toàn nhặt tuýp sắt đánh Nhựt. Thanh niên này được đưa đi cấp cứu, với tỉ lệ thương tích 9%.

HĐXX cấp phúc thẩm nhận định vụ án có nhiều tình tiết chưa rõ, lời khai các bên mâu thuẫn. Tại phiên xử, Toàn, Trí và Phong đều thừa nhận hành vi đánh Nhựt nên cần xem xét hành vi của cả ba. Cấp phúc thẩm quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại nhằm tránh bỏ lọt tội phạm và đảm bảo quyền lợi cho các bên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo