HĐXX tiến hành thủ tục tranh tụng giữa công tố viên (CTV), đại diện Viện Kiểm sát và các luật sư về những vấn đề đã nêu từ phiên tranh tụng trước nhằm làm sáng tỏ các yếu tố cấu thành tội phạm của nhóm tội phạm lợi dụng chức vụ quyền hạn, đánh giá hậu quả nghiêm trọng của vụ án.
CTV đã chỉ ra điểm quan trọng nhất, được tranh cãi nhiều nhất là trách nhiệm cụ thể của từng bị cáo. Đáp lại quan điểm của luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Định, nguyên chủ tịch phường Vạn Hương, cho rằng bị cáo chỉ làm theo đúng chỉ đạo của cấp trên, nếu có tội thì chỉ phạm tội thiếu trách nhiệm. CTV đã chỉ ra, với tư cách là một chủ tịch phường và chủ tịch hội đồng xét duyệt đất tại địa phương, không thể nói là không chịu trách nhiệm khi đưa vào danh sách cấp đất những người không đúng với tiêu chí đưa ra.
Bị cáo Vũ Đức Vận dù đổ lỗi cho tập thể quyết định song cũng không thể rũ bỏ trách nhiệm bởi nguyên tắc của Đảng quy định rõ là tập thể lãnh đạo nhưng cá nhân phụ trách. Do đó, bị cáo Vận phải chịu trách nhiệm chính. CTV cũng chỉ rõ, bị cáo Hoàng Anh Hùng trực tiếp xét duyệt danh sách, làm tờ trình lên UBND TP, để “lọt” những người không đủ tiêu chuẩn vào danh sách, gây hậu quả sau này, bị cáo phải chịu trách nhiệm trên cương vị của mình.
Riêng với bị cáo Chu Minh Tuấn, CTV viện dẫn ra hàng loạt các văn bản, nghị định, thông tư hướng dẫn về chức năng thẩm tra hồ sơ của Sở TN-MT. “Việc thẩm tra hồ sơ là việc đương nhiên của Sở TN-MT với chức năng là cơ quan chuyên môn giúp việc cho UBND TP Hải Phòng”.
Luật sư và các bị cáo luôn cho rằng thiệt hại về vật chất không rõ, không xác định cụ thể hậu quả bao nhiêu. Do đó không thể “khép” bị cáo vào tội danh “cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng”. CTV chứng minh hậu quả vật chất là các thiệt hại do 2 quyết định cấp đất trái pháp luật do bị cáo Hùng, Tuấn đã tham mưu cho UBND TP Hải Phòng ra 2 quyết định 1381 và 807. Mặc dù các quyết định này đã được khắc phục một phần là Nhà nước đã thu hồi đối với 33 hộ được giao trái pháp luật nhưng trong số đó đã có 5 hộ đã tiến hành chuyển nhượng, còn quyết định 807 được hủy bỏ ngay là do sự phát hiện của báo chí và dư luận.
Kết thúc phiên tranh tụng, chủ tọa phiên tòa ra thông báo tòa sẽ tuyên án vào lúc 15 giờ 15 ngày 25-6.
“Người hùng” của vụ án xuất hiện Sau 3 ngày diễn ra không có mặt, đại tá Đinh Đình Phú - người đã theo vụ án từ đầu, kiện “quan ăn đất” tới cùng - đã xuất hiện tại phiên tranh tụng cuối cùng sáng 22-6. Trong vòng vây của người dân, ông cười nói rất vui vẻ và cho biết ở nhà riêng ông vẫn theo dõi xử án qua báo, đài, tivi nhưng muốn mắt thấy tai nghe tội trạng của các “quan tham” nên hôm nay ông đến tận tòa. |
Bình luận (0)