xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Sát thủ ngẫu hứng” chém nhiều người giữa phố

Theo THANH TÚ (Pháp Luật TPHCM)

Bất ngờ ra tay chém bốn người, khi bị công an bắt, hung thủ cho rằng mình bị “ma ám”.

Chiều 28-12, tại ngõ Trung Tả, phường Thổ Quan (quận Đống Đa, Hà Nội), người dân một phen hoảng sợ, chạy tán loạn khi nhìn thấy một người đàn ông cầm trên tay hai con dao, gặp bất kỳ ai liền ra tay đâm chém. Có ít nhất bốn người bị thương do không kịp chạy thoát.
 
Bị chém vô cớ, ba người nhập viện
 
Theo một số người dân chứng kiến, thời điểm xảy ra sự việc đúng lúc tan tầm nên ngõ Trung Tả rất đông người. Bất ngờ, một người đàn ông chừng 50 tuổi xuất hiện, miệng gào rú, vung dao sáng quắc lao vào người đi đường chém loạn xạ.
 
Đầu tiên, “sát thủ” vào quán nước chè chén đầu ngõ, chém gần đứt tai chủ quán rồi cầm dao truy đuổi khách xung quanh. Có người giật mình ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy dao quơ trước mặt.
 
Trên đường truy đuổi các nạn nhân, “sát thủ” nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ôm con, liền vung dao chém. Hoảng hốt, người đàn ông chỉ kịp ôm chặt đứa con, xoay mình nên lãnh trọn nhát dao vào vai.
img
 
Ngõ Trung Tả nơi Đoàn Thái Quân chém người. Ảnh: T.TÚ
img
 
Con dao gây án được công an thu giữ. Ảnh: T.TÚ

Chém xong hai nạn nhân, người đàn ông vẫn điên cuồng giơ dao như muốn chém người nào gặp trên đường. Tiếng kêu cứu của nạn nhân cùng tiếng la hét của hung thủ gây náo loạn cả khu phố. Một phụ nữ chậm chân bị chém một nhát vào đầu, một người khác đang đi bộ ngược lại phía đối tượng bị chém một nhát dao vào bụng.

Trong bốn người bị chém có ba người phải đi cấp cứu tại BV Xanh Pôn gồm: ông Nguyễn Ngọc Quang (ngụ phường Cát Linh), anh Đặng Tiến Huy (ngụ ngõ Trung Tả, phường Thổ Quan) và bà Vũ Thị Được (ngụ phường Văn Chương).
 
Do bị “người âm” xui khiến?
 
Ngay khi nhận được tin báo, Công an quận Đống Đa phối hợp Công an phường Thổ Quan xuống hiện trường khống chế và bắt giữ “sát thủ”.
 
Kẻ gây ra vụ đâm chém người liên tiếp là Đoàn Thái Quân (49 tuổi, ngụ tại A11, tập thể Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội).
 
Theo hồ sơ lưu trữ của công an, Quân từng có nhiều “thành tích” bất hảo. Khi trẻ, Quân ham chơi, ngỗ ngược, kết thân với bạn xấu và từng có hai tiền án trộm cắp và cướp tài sản.
 
Vào năm 1986, Quân tiếp tục nhận sáu năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. Trong trại giam Thanh Lâm, Quân đánh chết một bạn tù và bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 10 năm tù giam.
 
Đến năm 2002, sau khi được ra tù, Quân lại tiếp tục phạm tội và bị bắt giam do tham gia một vụ cưỡng đoạt tài sản. Tại trụ sở công an, Quân khai sở dĩ ra tay đâm chém nhiều người vì do bị “người cõi âm” xui khiến?!…
 
Theo nhận định ban đầu của cơ quan công an, Quân không có biểu hiện bị mắc bệnh tâm thần. Nguyên nhân của vụ việc, khả năng Quân dùng ma túy đá nên bị ảo giác dẫn tới hành vi trên.
 
Hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự Quân để lập hồ sơ xử lý hành vi cố ý gây thương tích.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo