Phân tích địa bàn xảy ra vụ việc đáng tiếc cho thấy, TP Vũng Tàu là một “điểm nóng” với 23 vụ làm chết 26 người, tiếp đó là Xuyên Mộc với 4 vụ làm chết 4 người và Long Đất xảy ra 2 vụ làm chết 2 người. Theo thống kê, các khu vực xảy ra nhiều vụ, nhiều người chết là Bãi Sau (bao gồm cả bãi Thùy Vân, bãi Paradise, Khu khách sạn Tháng Mười, khu du lịch Biển Đông) xảy ra 12 vụ làm chết 14 người, Bãi Dứa xảy ra 2 vụ làm chết 3 người, khu Bình Châu - Hồ Tràm xảy ra 4 vụ làm chết 4 người. Riêng bãi tắm khu khách sạn Tháng Mười dài chỉ 300 m, có 2 vụ làm 2 người chết từ đầu năm đến nay. Đó là chưa tính số vụ chết đuối nhưng gia đình, thân nhân người bị nạn tự giải quyết hậu quả.
Khách bất cẩn!
Ngoài các vụ chết đuối, theo ông Lê Trường Xuân, Phó Giám đốc Ban Quản lý các Khu Du lịch Vũng Tàu, tính từ đầu năm nay đến hết tháng 9, đội cứu hộ của ban này đã phát hiện và cứu vớt 990 trường hợp khách tắm biển lọt vào các ao xoáy nguy hiểm, phải hồi sức cấp cứu 26 ca nặng và chuyển vào bệnh viện 28 ca rất nặng, vớt 21 trường hợp phao bị trôi xa bờ và cấp cứu 22 trường hợp khác.
Theo Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT), 91% nạn nhân chết đuối trên 15 tuổi, 9% dưới 15 tuổi. Ông Lâm Minh Chiến, Giám đốc Công an tỉnh, nhận định: “Nguyên nhân xảy ra các vụ chết đuối chủ yếu là do khách du lịch bất cẩn, tắm trong các vùng nước xoáy, các khu vực có cắm cờ cảnh báo nguy hiểm. Mặc dù tại các bãi tắm chính của Vũng Tàu, Long Đất có tổ chức đội cấp cứu bờ biển, song tai nạn chết đuối vẫn xảy ra nhiều, nếu không kịp thời khắc phục sẽ tạo ra tâm lý không an toàn cho khách du lịch và sẽ có tác động ảnh huởng đến môi trường du lịch của tỉnh”.
Nhà kinh doanh lơ là trách nhiệm
Theo đánh giá của nhiều người am hiểu du lịch ở BR-VT, sự lơ là trách nhiệm của một số nhà kinh doanh du lịch cũng đã góp phần tạo nên bi thương. Ông Trần Văn Trường, Phó Giám đốc Ban Quản lý các Khu Du lịch Vũng Tàu, cũng đồng ý với nhận định trên.
Ông Trường cho rằng, lý do dẫn đến các tai nạn thương tâm ở bãi tắm khu khách sạn Tháng Mười chính là số bảo vệ và cứu hộ ở bãi tắm này chưa được củng cố và tăng cường cả về mặt số lượng lẫn chất lượng. Theo ông Trường, hiện nay, khu khách sạn Tháng Mười chỉ có 4 cấp cứu viên đã lớn tuổi, tuy có nhiều kinh nghiệm nhưng không đủ sức thay ca để luân phiên trực trong và ngoài giờ vào những tháng đông khách du lịch.
Ông Hồ Văn Niên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT, cho biết trước những tai nạn chết đuối hết sức thương tâm của du khách, UBND tỉnh đã yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát các khu vực nguy hiểm dọc bờ biển để cắm các biển báo không được tắm. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các ban quản lý khu du lịch rà soát lại đội ngũ cấp cứu viên bờ biển về chuyên môn, cứu nạn, y tế để đào tạo nâng cao nghiệp vụ, bổ sung thêm người, trang bị thêm phương tiện cấp cứu và cứu hộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân cứu hộ. “Mục tiêu của tỉnh là xác lập và duy trì các bãi tắm an toàn. Chúng tôi sẽ theo đuổi đến cùng mục tiêu của mình” - ông Niên nói.
Bình luận (0)