Cùng bị bắt tạm giam với ông Đặng cơ quan điều tra cũng bắt giam bà La Thị Hồng Mai, kế toán trưởng của công ty này.
Sau khị đọc lệnh bắt, các trinh sát thực hiện lệnh khám xét tại nơi làm việc của ông Đặng và bà Mai thu giữ bốn thùng tài liệu có liên quan đến vụ án.
Đến 11 giờ hai chiếc xe ô tô đã đưa bà Mai và ông Đặng về nhà riêng để khám xét và thu giữ nhiều tài liệu khác.
Ông Nguyễn Văn Đăng ( bên trái) được công an áp giải đưa về nhà riêng khám xét
Theo hồ sơ vụ án, thanh tra tỉnh Tiền Giang phát hiện hàng loạt sai phạm xảy ra tại công ty này từ năm 2005 đến 2007. Cụ thể, ông Đặng đã chi sai nguyên tắc tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng. Ngoài ra ông Đặng đã cho thu tiền rác với số tiền lên đến hàng tỷ đồng nhưng không báo cáo UBND TP Mỹ Tho. Trong khi đó, UBND TP Mỹ Tho đã chi số tiền từ ngân sách cho công ty hoạt động.
Thanh tra còn phát hiện ông Đặng kê khống tiền xăng dầu với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Khi thanh tra yêu cầu ông Đặng xuất trình những hóa đơn, chứng từ gốc chứng minh mua xăng dầu thì không có mà chỉ trình được những hóa đơn khống của DNTN Tấn Phát.
Bình luận (0)