xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tạm giữ hình sự thanh niên đánh CSGT

Tin-ảnh: Tuấn Minh

(NLĐO) - Nam thanh niên hung hãn lao vào đánh CSGT gây xôn xao dư luận ở Thanh Hóa đã bị Công an TP Thanh Hóa tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Hình ảnh nam thanh niên hạ đo ván CSGT trên phố khiến nhiều người rất bất bình

Hình ảnh nam thanh niên đánh CSGT trên phố khiến nhiều người rất bất bình

 

Ngày 11-5, tin từ Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Quang Độ (SN 1994, ngụ phố Phú Thọ, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa), để điều tra, làm rõ hành vi đánh CSGT ngay trên phố vào trưa ngày 10-5.

Trước đó như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào chiều ngày hôm qua (10-5), dư luận Thanh Hóa xôn xao trước một đoạn clip dài khoảng 3 phút 20 giây được tung lên mạng xã hội Youtube ghi lại cảnh một nam thanh niên mặc quần tây, áo sơ-mi trắng, đội mũ bảo hiểm thời trang vi phạm luật giao thông bị một chiến sĩ CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Tuy nhiên, nam thanh niên trên không những không chấp hành mà còn lao vào đánh CSGT trên.

Trong đoạn clip, khi chiến sĩ CSGT tiến lại chiếc xe máy 36 - B2 14551 để kiểm tra, xử lý vi phạm, nam thanh niên bất ngờ nhảy xuống xe túm cổ chiến sĩ CSGT vật xuống vỉa hè trước sự ngỡ ngàng của nhiều người đi đường.

 

Nam thanh niên Trần Quang Độ đánh CSGT đang bị tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi đánh người thi hành công vụ

Thanh niên Trần Quang Độ đánh CSGT đang bị tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi đánh người thi hành công vụ

 

Chưa dừng lại ở đó, nam thanh niên hung hãn trên còn xô đổ xe rồi đuổi theo đánh CSGT, đấm, đạp nhiều cái từ phía sau, khiến chiến sĩ CSGT ngã dúi dụi. Đến lúc này, thấy đối tượng vượt quá tầm kiểm soát, chiến sĩ CSGT mới rút súng ra để trấn áp đối tượng. Ngay lúc đó, nhận thấy sự có mặt của lực lượng cảnh sát 113 và cảnh sát cơ động nên thanh niên này đã chạy trốn.

Chiều ngày 10-5, đại tá Lê Văn Nghiêm, Trưởng Công an TP Thanh Hóa, cho biết: "Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã vào cuộc khẩn trương làm rõ và xác định được thanh niên đánh CSGT. Hiện thanh niên này đang được tạm giữ để lấy lời khai, củng cố hồ sơ để sớm khởi tố vụ án. Vụ việc rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận nên cần xử lý nghiêm minh” - đại tá Nghiêm khẳng định.

Đại úy Nguyễn Hồng Hải, Đội trưởng Đội CSGT, Công an TP Thanh Hóa, cho biết người bị nam thanh niên đánh là thiếu tá Ngô Hồng Hải, công tác tại Đội CSGT.

 

Thiếu tá Ngô Hồng Hải đang được điều trị tại Bệnh xá Công an tỉnh Thanh Hóa
Thiếu tá Ngô Hồng Hải đang được điều trị tại Bệnh xá Công an tỉnh Thanh Hóa

 

Theo tường trình của thiếu tá Ngô Hồng Hải, vào khoảng 11 giờ 30 ngày 10-5, trong lúc đang làm nhiệm vụ tại chốt đèn đỏ ngã tư Đại lộ Lê Lợi - Trần Phú, TP Thanh Hóa, thì phát hiện một thanh niên đi xe máy vượt đèn đỏ nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính, nhưng nam thanh niên vẫn cố tình bỏ đi.

Khi chạy đến trước cổng vào Trung tâm thương mại Thanh Hóa (đường Trần Phú, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa), nam thanh niên cho xe vào vỉa hè. Lúc này, thiếu tá Hải tiến lại gần yêu cầu cho kiểm tra giấy tờ nhưng anh ta không hợp tác mà buông lời thóa mạ.

“Khi tôi đang cố tìm cách thu giữ chiếc chìa khóa xe vi phạm thì bất ngờ bị nam thanh niên lao vào đánh tôi tới tấp, tôi vẫn bình tĩnh xử lý. Thế nhưng thanh niên trên vẫn ngỗ ngược xông vào đánh tôi nên buộc tôi phải rút súng thị uy, đúng lúc đó cảnh sát 113 xuất hiện thì nam thanh niên trên đã bỏ chạy” - thiếu tá Hải kể.

Được biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, thiếu tá Ngô Hồng Hải đã đến Bệnh xá Công an tỉnh Thanh Hóa để điều trị, hiện thiếu tá Hải chỉ bị thương nhẹ và không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Đại tá Trần Văn Thực, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sẽ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can khi sự việc được làm sáng tỏ. “Hành động của nam thanh niên trên là manh động và thiếu kiềm chế” - đại tá Thực nói.

 

Hàng động của nam thanh niên là đáng lên án, những người khoang tay đứng nhìn, thơ ơ trước sự việc thì không thể chấp nhận được?

Bên cạnh hành động đánh CSGT của nam thanh niên, dư luận cũng lên án những người khoanh tay đứng nhìn, thơ ơ trước sự việc 

 

Có nhiều ý kiến trái chiều khi clip trên được tung lên mạng xã hội Youtobe, trong đó có không ít ý kiến cho rằng chiến sĩ CSGT quá nhu nhược? Về điều này đại tá Trần Văn Thực cho biết: “Nếu CSGT mà dùng súng hay dụng cụ được trang bị khi làm nhiệm vụ để phản kháng lại trong trường hợp này thì chưa hẳn đã là cách làm hay nhất. Mình làm việc trước Đảng, trước dân thì cũng phải hành động cho chuẩn mực trong giới hạn cho phép để người dân không nghĩ xấu về lực lượng ngành”.

Sáng nay 11-5, theo tìm hiểu, một số người dân sống gần nhà thanh niên đánh CSGT cho biết Trần Quang Độ đang thất nghiệp, không nghiện ngập hay chơi bời gì. Được biết, Trần Quang Độ sinh ra trong một gia đình có 3 anh em, bố đã nghỉ hưu, mẹ bán trà đá vỉa hè.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo