xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tàn tật 2 chân vẫn cầm dao đâm chết người

Tin, ảnh: Đức Ngọc - Tân Kỳ

(NLĐO)- Tàn tật cả 2 chân nhưng Lê Công Tương (Nghệ An) vẫn cầm dao đâm chết một người khỏe mạnh do có mâu thuẫn nhỏ trong việc bồi thường sau vụ va quyệt giao thông.

 

Bị cáo Lê Công Tương tại phiên tòa - Ảnh: Zing
Bị cáo Lê Công Tương tại phiên tòa - Ảnh: Zing

Ngày 9-3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm hình sự đối với Lê Công Tương (24 tuổi, trú ở thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) về hành vi Giết người, bị cáo Đậu Minh Nam (27 tuổi, trú cùng xã) về tội Che giấu tội phạm.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, cuối tháng 7-2015, giữa anh Trần Quý Ngọc (30 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) và ông Lê Công Thu (54 tuổi, bố Tương) xảy ra va chạm giao thông. Hai bên thỏa thuận anh Ngọc có trách nhiệm phải sửa chữa chiếc xe máy cho ông Thu.

Ngày 13-9-2015, anh Ngọc hẹn Lê Công Tương đến quán sửa xe Việt Hùng (ở phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) để giải quyết. Do tàn tật cả hai chân, ngồi xe lăn nên Tương nhờ Nam chở đi. Tại quán sửa xe máy của ông Thu, Tương cho rằng anh Ngọc phải thay đèn pha xe máy bị hỏng nhưng người này từ chối cho rằng phần đó không phải do mình gây ra nên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, Tương bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người đâm vào bụng anh Ngọc khiến nạn nhân gục tại chỗ rồi bỏ đi.

Anh Ngọc được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó do vết thương quá nặng. Chiều cùng ngày 13-9, Tương đến cơ quan công an đầu thú về hành vi đâm chết người.

Tại phiên tòa, bị cáo Tương thừa nhận hành vi phạm tội do mình gây ra, gửi lời xin lỗi và nói rất ân hận về tội lỗi của mình mong muốn được gia đình bị hại tha thứ. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình Tương đã bồi thường cho phía bị hại 30 triệu đồng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Lê Công Tương 12 năm tù, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình Trần Quý Ngọc 99 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi con của anh Ngọc (3 tuổi) mỗi tháng 600.000 đồng cho đến khi đủ 18 tuổi. Bị cáo Đậu Minh Nam bị tuyên phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với tội che dấu tội phạm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo