Ba bị cáo còn lại trong đường dây này là Đặng Nhân Chung, Đặng Công Tráng và Trần Ngọc Thanh nhận mức án từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội danh trên.
Do có hiểu biết về quy chế tuyển sinh và quy trình xét tuyển theo nguyện vọng 3 của các trường ĐH, đặc biệt là ĐH dân lập, Nhã nghĩ ra việc làm giả giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh năm 2003 của các trường ĐH khác, gửi đến các trường ĐH có xét tuyển nguyện vọng 3 để xin xét tuyển. Lợi dụng “nghề tay trái” là nhân viên bảo hiểm của Công ty Bảo hiểm AIA, Nhã làm quen với một số khách hàng và móc nối được nhiều thí sinh có nguyện vọng được vào học ở các trường ĐH, CĐ. Tổng cộng đường dây của Nhã đã nhận làm giả giấy chứng nhận kết quả tuyển sinh cho 18 thí sinh để nộp vào các trường ĐH dân lập xin xét tuyển và nhận gần 130 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Trong quá trình xét tuyển, Trường ĐH Dân lập Hùng Vương phát hiện 15 giấy báo điểm giả và báo cho cơ quan điều tra. Đến ngày 5-1-2004, Đinh Thanh Nhã và đồng bọn lần lượt bị bắt.
Bình luận (0)