xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thai phụ gây mê cướp chục lượng vàng

Theo Hoàng Quân (Báo Cà Mau)

Lợi dụng vẻ ngoài dễ nhìn, cách nói chuyện thu hút, Lê Thị Thi giả vờ làm quen, lừa nạn nhân vào nhà nghỉ, sau đó cho uống thuốc gây mê, cướp đi số tài sản khoảng chục cây vàng.

Điều đáng nói là nữ “phù thuỷ” trên đang bị TAND TP Cà Mau tuyên phạt 8 năm tù giam về hành vi tương tự như trên nhưng cho tại ngoại vì đang mang thai.

Cái giá của cuộc điện thoại làm quen
 
Ngày 18-2, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Cà Mau nhận được tin báo của anh L.V.Đ, ngụ phường 6, TP Cà Mau, cho biết anh vừa bị cướp khoảng chục lượng vàng.
 

img

img
Đối tượng Lê Thị Thi và tang vật của vụ lừa đảo.
 
Theo lời khai của anh Đ, sáng 17-2, trong lúc anh đang làm việc tại cửa hàng thì nhận được điện thoại của một phụ nữ, hẹn giao dịch làm ăn. Đến 13 giờ, anh điều khiển xe ô-tô đi đến cầu Lương Thế Trân thì người phụ nữ ấy hẹn gặp ở quán cà phê cặp Quốc lộ 1A.
 
Đến đây, anh gặp một phụ nữ mặc áo khoác màu xanh, cao khoảng 1,6 m, dáng người cao thon, gương mặt xinh xắn, đặc biệt cách nói chuyện rất thu hút làm anh có cảm giác như đã quen lâu. Ngồi được một lát, người phụ nữ ấy gợi ý vào quán nhậu Ao Làng, thuộc xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau để “bàn bạc chuyện làm ăn kỹ hơn”.

Uống được vài chai bia, anh Đ tính tiền đi về thì người phụ nữ ấy gợi ý cho chị quá giang vào nhà nghỉ Hồng Nhung, thuộc ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước để nghỉ ngơi.

Sau khi nhận xong phòng số 4, người phụ nữ ấy cũng đề nghị mời anh vào phòng và uống thêm vài lon bia (đã pha sẵn trứng gà). Uống xong lon bia không bao lâu anh gục xuống và ngủ mê man.
 
Đến khi tỉnh lại, anh Đ mới tá hoả khi phát hiện toàn bộ số tài sản anh mang trên người gồm: 1 chiếc lắc 5,5 lượng vàng 18K, 1 dây chuyền 2 lượng vàng 18K, 1 nhẫn vàng có đính hột 1,2 lượng vàng 18K, 1 chiếc nhẫn vàng 2 lượng 24K cùng điện thoại di động và trên 1 triệu đồng, đã không cánh mà bay theo người phụ nữ ấy. Tổng giá trị tài sản bị mất trên 10 lượng vàng. Anh Đ lập tức đến trình báo với cơ quan chức năng.
 
Nhận được tin báo và qua lời khai của nạn nhân về đặc điểm bên ngoài cũng như thủ đoạn ra tay cướp tài sản, các điều tra viên nhận định đây là đối tượng rất chuyên nghiệp, lợi dụng vào sự nhẹ dạ, “dại dột” của những người đàn ông, tìm cách tiếp cận, làm quen sau đó rủ nạn nhân vào nhà nghỉ cho uống nước giải khát hoặc bia đã pha sẵn thuốc gây mê để ra tay chiếm đoạt tài sản. Vì lý do tế nhị, nhiều nạn nhân đành phải “ngậm bồ hòn” không dám trình báo.
 
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc đối tượng nghi vấn, đến khoảng 20 giờ cùng ngày, lực lượng điều tra đã xác định được đối tượng. Lệnh bắt khẩn cấp Lê Thị Thi (SN 1976, ngụ ấp Trần Độ, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước - Cà Mau) được tiến hành.

Khám xét nơi ở của Thi, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện điện thoại di động được xác định là của nạn nhân Đ, 62 triệu đồng cùng một số tang vật khác có liên quan. 
 
Chân dung nữ “phù thuỷ”
 
Tại cơ quan điều tra, Lê Thị Thi đã khai nhận toàn bộ hành vi gây án của mình đối với anh Đ. Sau khi nạn nhân mê man, thị lột toàn bộ tư trang của anh Đ đem bán, chưa kịp tẩu tán và tiêu xài thì bị bắt.
 
Cũng theo cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, Lê Thị Thi là đối tượng đang bị TAND TP Cà Mau tuyên phạt 8 năm tù giam về hành vi cướp tài sản cũng với thủ đoạn tương tự, phiên toà được mở vào ngày 9-1 nhưng vì đang mang thai nên Thi được tại ngoại và bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
 
Theo hồ sơ, vào khoảng tháng 6-2012, Thi biết chị V.B.T cùng cư ngụ xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, có đeo nhiều trang sức nên Thi đã chỉ dẫn, cung cấp tiền cho một đối tượng khác tìm cách tiếp cận và rủ chị T ra TP Cà Mau chơi.

Tại đây, chúng đã tổ chức nhậu và lừa nạn nhân uống nước cam đã pha sẵn thuốc mê, cướp đi của chị T nhiều trang sức như: Dây chuyền vàng, nhẫn, lắc, điện thoại di động… Tổng số tài sản được xác định gần 60 triệu đồng.
 
Lợi dụng vào chính sách nhân đạo của Nhà nước, khi được tại ngoại chờ sinh con, Thi lại tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo cướp tài sản. Được biết, sau khi uống lon bia do Thi pha sẵn thuốc mê, khi tỉnh dậy anh Đ phải đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.
 
Với trình độ học vấn 9/12, lại có 3 con, đang mang thai, nhưng Thi đã lợi dụng ngoại hình dễ nhìn, cách ăn nói cuốn hút, khéo léo của mình để thực hiện các vụ án trên.
 
Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau kêu gọi những ai là nạn nhân của nữ “phù thuỷ” này hãy đến cơ quan chức năng trình báo. Xin liên hệ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Cà Mau. Điện thoại: 07803. 849016. 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo