Theo cáo trạng, Tống Viết Toại được Công ty Cao su Đà Nẵng nhận vào làm việc từ năm 1999, đến năm 2003 thì được Công ty phân công làm thủ kho. Ban đầu, Toại làm rất có uy tín, được lãnh đạo Công ty tin tưởng.
Từ ngày 1-5-2005 đến ngày 14-9-2007 thì y đã lợi dụng nhiệm vụ được giao, thông qua Lê Đắc Minh (lái xe của Công ty TNHH Ngọc Hạnh) và Lê Tấn Minh Trí (lái xe cho doanh nghiệp tư nhân Hòa Hảo) để lấy trộm, vận chuyển lốp xe và yếm ô-tô của công ty ra ngoài bán lấy tiền tiêu xài, cá độ bóng đá. Tổng số tài sản mà Toại đem ra ngoài để Minh và Trí bán là 497 chiếc lốp ô-tô và 187 yếm ô-tô trị giá trên 576 triệu đồng.
Với tội danh trên, HĐXX đã tuyên phạt Tống Việt Toại 12 năm tù giam, Lê Đắc Minh 2 năm tù giam, Lê Tấn Minh Trí 18 tháng tù giam. Ngoài ra, các đối tượng phải bồi thường số tài sản đã chiếm đoạt cho Công ty Cao su Đà Nẵng...
Bình luận (0)