xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thêm 2 đơn tố cán bộ phường Bến Nghé "làm khó"

L.Phong

(NLĐO) - Nghe thông tin chủ tịch phường Bến Nghé (quận 1, TP HCM) hầu tòa, đã có 2 người đến nộp đơn tố cáo về việc nhân sự quản lý trật tự đô thị phường gây khó dễ.

Ngày 16-8, Chủ tịch UBND phường Bến Nghé – ông Nguyễn Thành Phát phải hầu tòa vì đại diện cho bên bị khởi kiện liên quan đến một vụ kiện hành chính.

Người nộp đơn kiếu kiện là ông Phạm Lê Tuấn Nghĩa (ngụ quận 1, nguyên phóng viên Báo Một Thế Giới).

Theo ông Nghĩa, đầu năm 2015, ông Nghĩa có vay Quỹ khởi nghiệp TP HCM để xây dựng chuỗi hàng cà phê di động. Khi ông kinh doanh đã bị trật tự đô thị phường Bến Nghé gây khó dễ.

Ông Nghĩa trình bày: “Sáng 25-9-2015, nhân viên của tôi giao hàng cho khách tại tòa nhà Kumho Asiana (đường Lê Duẩn) thì bị một tổ quản lý trật tự đô thị của UBND phường Bến Nghé tới kiểm tra giấy tờ và lập biên bản”.

Mặc dù ông Nghĩa giải thích xe nhân viên đậu trong khuôn viên tòa nhà, tức sở hữu của tư nhân chứ không phải lề đường và có xin phép chủ tòa nhà về việc dừng đỗ nhưng phía quản lý trật tự đô thị phường vẫn giữ quan điểm và lập biên bản về hành vi đậu xe trên hè phố trái pháp luật, buôn bán hàng nhỏ lẻ trên vỉa hè có quy định cấm bán hàng.

Nhân viên trật tự đô thị kiểm tra xử phạt nhân viên giao cafe tại toà nhà Kumho Asiana
Nhân viên trật tự đô thị kiểm tra xử phạt nhân viên giao cafe tại toà nhà Kumho Asiana

Ông Nghĩa cho biết: “Nhiều lần tôi được UBND phường Bến Nghé mời lên làm việc và họ cho rằng tôi làm sai. Tôi đã gửi nhiều đơn khiến nại giải thích cho chính quyền rõ nhưng họ cố tình không nghe".

“Một năm qua, 10 lần lên UBND phường làm việc, 20 lần lên tòa án để chỉnh sửa vì liên tục trả đơn khiếu nại. Hàng chục lần đi giải thích với nhà đầu tư và lui tới bệnh viện vì quá căng thẳng. Tôi chỉ muốn làm ăn yên ổn nhưng rồi chẳng được”- ông Nghĩa mệt mỏi nói.

Sau khi hay tin đại diện UBND phường Bến Nghé hầu tòa, đã có 2 người làm đơn tố cáo lên phường và tòa án, phản ánh tình trạng quản lý trật tự đô thị phường có sự bất công khi làm việc.

Cụ thể, bà Trần Thị Hường (42 tuổi, ngụ quận 1) thắc mắc: “Gia đình tôi bán cơm tại hẻm số 9 Huỳnh Thúc Kháng bị trật tự phường đến yêu cầu ngưng kinh doanh, sợ cháy nổ. Tôi nghỉ bán cơm, xin chuyển sang kinh doanh nước giải khát. Quầy hàng của tôi không lấn chiếm lòng lề đường vậy mà cán bộ phường thường xuyên đến tịch thu đồ và mời lên phường”.

Bà Hường bức xúc vì nhiều lần trật tự đô thị xuống kiểm tra không hề lập biên bản mà còn thách thức, to tiếng. “Bản thân tôi bị bệnh không lao động nặng được, bán cơm khép tội gây cháy nổ, bán nước giải khát mang tiếng lấn chiếm lòng lề đường. Giờ tôi chẳng biết làm gì để làm ăn lương thiện nên buộc lòng làm đơn tố cáo”- bà Hường bày tỏ.


Người dân ở phường Bến Nghé (quận 1) gửi đơn tố bị làm khó

Người dân ở phường Bến Nghé (quận 1) gửi đơn tố bị làm khó

Tương tự, ông Phạm Huy Bích (ngụ quận Bình Thạnh) nộp đơn tố cáo trật tự đô thị phường Bến Nghé “xử lý không công tâm”. Theo ông Bích, rất nhiều người buôn bán nước ngọt, quà lưu niệm ở khu vực Nhà thờ Đức Bà (đường Lê Lợi) nhưng chẳng ai kiểm tra. Khi ông vừa xuất hiện để bán cà phê thì bị kiểm tra ngay lập tức.

Nhiều người khách cũng phản ứng về sự bất công trước việc nơi quán xá mọc lấn chiếm ra tận lề đường không thấy chính quyền "dòm ngó" nhưng khi họ chỉ mở quầy hàng nhỏ lại bị kiểm tra liên tục.

Ông Võ Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Bến Nghé, quận 1 thừa nhận việc lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nghĩa là sai và đã có chấn chỉnh lại cán bộ quản lý trật tự đô thị.

Bà Thái Thị Kim Thanh, Bí thư Đảng ủy phường Bến Nghé nói: “Trong lúc tòa chưa đưa phán quyết cuối cùng chúng tôi không thể phát ngôn được. Đúng sai phải do TAND quận 1 phân định”.

Đại diện lãnh đạo UBND quận 1 cho biết đã yêu cầu lãnh đạo UBND phường giải trình vụ việc, sau đó có hướng xử lý cụ thể.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo