Thanh tra quận Bình Thạnh vừa có kết luận về tình hình quản lý và sử dụng đất công tại phường 28, quận Bình Thạnh.
Phù phép đất công để xây biệt thự, hồ bơi, nhà ở
Khi thực hiện việc kê khai đất công theo Chỉ thị 299/TTg của Thủ tướng Chính phủ (năm 1983), diện tích đất do UBND phường, công an và phường đội sử dụng là 121.061 m2. Tuy nhiên, theo kết quả thanh tra, trong quá trình quản lý sử dụng UBND phường 28 đã cấp và cho thuê sai thẩm quyền dẫn đến hàng chục ngàn mét vuông đất công đã bị biến thành đất tư. Năm 1995, UBND phường 28 xác nhận hợp đồng để Công đoàn phường 28 làm đại diện cho Công ty Lâm Viên thuê 2 khu đất tại số 1089A và 1085B Xô Viết Nghệ Tĩnh (XVNT) có tổng diện tích 3.900 m2 với giá 8 triệu đồng/tháng để lấy tiền gây quỹ đời sống của đơn vị. Kết quả, trong 3.796 m2 đất nay đã mọc lên những biệt thự, hồ bơi, nhà ở...
Trường hợp khác, năm 1987 UBND phường 28 giao cho Viện Nghiên cứu dầu thực vật 40.000 m2 đất để trồng dừa thử nghiệm nhưng cũng không quản lý chặt chẽ dẫn đến bị các hộ dân chiếm dụng xây dựng trái phép, đến nay chỉ còn chưa đến 16.000 m2. Ngoài ra, UBND phường còn cho 15 hộ dân thuê giữ trên 18.000 m2 đất biền lá ven rạch nhưng không kiểm tra nên hiện nay chỉ mới xác minh được... 3 hộ.
Cho thuê làm quán nhậu và sử dụng “chùa”!
Qua thực tế kiểm tra, Công đoàn phường 28 còn ký hợp đồng cho các đơn vị, cá nhân thuê và sử dụng đất sai mục đích. Cụ thể như quán Tư Trì có diện tích 6.331 m2 thuộc quyền quản lý của Công an phường 28 cho ông Lê Hoàng Thế (ngụ tại 846 XVNT, phường 28) thuê với giá 5 triệu đồng/tháng. Một khu đất khác cũng thuộc quyền quản lý của UBND phường nhưng đã cho một đơn vị sử dụng “chùa” gần 1.700 m2. Cụ thể là khu đất số 1083 XVNT hiện là cơ sở của Công ty TNHH Cơ khí Thanh Bình, theo hợp đồng ký kết từ năm 1994, đơn vị thuê 1 căn nhà cấp 4 và diện tích đất xung quanh khoảng trên 300 m2 với giá 3,5 triệu đồng/tháng, tuy nhiên qua kiểm tra công ty hiện sử dụng diện tích trên 2.000 m2.
Chia cấp sai quy định 14.000 m2
Trong quá trình xác minh hiện trạng việc sử dụng các lô đất công, thanh tra cũng phát hiện UBND phường lấy đất của tập đoàn sản xuất nông nghiệp để cấp cho 12 cá nhân với diện tích trên 3.000 m2, hiện chỉ có 5 hộ còn sử dụng, 7 hộ còn lại đã chuyển nhượng cho người khác. Điều đáng nói là sự “vô tư’ của nhiều lãnh đạo địa phương qua nhiều thời kỳ, lấy đất công cấp cho người khác dù việc này sai quy định. Các cán bộ lãnh đạo phường gồm bí thư Đảng ủy, chủ tịch và phó chủ tịch đã cấp đất sai thẩm quyền như: Nguyễn Văn Nghe, Nguyễn Thị Lâu, Nguyễn Văn Hùng, Huỳnh Văn Tùng, Nguyễn Ngọc Tiến, Nguyễn Thị Quyền, Trần Hữu Thọ...
Trước những sai phạm trong quản lý và sử dụng đất công tại phường 28, Thanh tra quận Bình Thạnh kiến nghị UBND quận thu hồi 23.255 m2 đất. Đình chỉ việc cho thuê. Riêng các khu đất UBND phường đã cấp sai thẩm quyền cho các đối tượng chính sách và cán bộ, công chức phường, Thanh tra quận Bình Thạnh kiến nghị UBND quận chỉ đạo Phòng Quản lý Đô thị tiến hành rà soát và đíề xuất hướng xử lý phù hợp. Thanh tra quận cũng kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm cán bộ Đảng ủy và UBND phường 28 từ năm 2003 trở về trước, kể cả những cán bộ đã nghỉ hưu, nghỉ việc có liên quan đến việc cấp và cho thuê đất sai thẩm quyền.
Bình luận (0)