xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tội ác từ ma túy đá

NGUYỄN QUYẾT - TRỌNG ĐỨC

“Mốt” sử dụng ma túy đá như dòng thác lũ, cuốn dân chơi vào mê lộ ảo giác, đưa họ từ thiên đường ảo xuống địa ngục thật

Ma túy đá là tên thường gọi của loại ma túy tổng hợp có tên khoa học là Methamphetamine, được sử dụng trong y học làm thuốc gây mê. Xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2006, loại ma túy này tồn tại dưới 3 dạng: viên nén, chất lỏng và tinh thể có màu trắng đục như bột ngọt hoặc trong suốt như pha lê.
img
Cảnh sát 113 khống chế, đưa Mạch Ngọc Quyên ra xe. Ảnh: NGUYỄN QUYẾT

Chém hàng xóm, hiếp người tình

Trong tháng 6-2013, tại Hà Nội và Hải Phòng đã xảy ra nhiều vụ án liên quan đến các đối tượng “ngáo đá” (phê ma túy đá) gây xôn xao dư luận.

Ngày 23-6, Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1966, tạm trú quận Tây Hồ, TP Hà Nội) đưa chị N.T.H. (SN 1991) về nhà trọ chơi. Trong cơn “phê” ma túy đá, Hùng đã dùng vũ lực ép chị H. quan hệ tình dục nhiều lần, bất chấp nạn nhân van xin vì đang mang thai. Sau đó, cảnh sát phải đến giải cứu nạn nhân. Mới đây, Hùng đã bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Ngày 20-6, sau khi chơi ma túy đá, Mạch Ngọc Quyên (SN 1972, quê Thanh Hóa) nghe như có ai nói vọng từ trong đầu muốn tìm Quyên để giết. Hoảng loạn, Quyên xông vào một trường ĐH trên quận Cầu Giấy (Hà Nội) tìm nơi “cố thủ”. Y hò hét, đòi đuổi đánh và dọa rút súng bắn bảo vệ. Nhận được tin báo, Công an quận Cầu Giấy phải huy động lực lượng đến bắt giữ.

Trước đó vài ngày, ngày 17-6, Trương Tùng Bách (SN 1982, ngụ quận Hai Bà Trưng) sau khi sử dụng ma túy đá đã mắng chửi cha mẹ, dùng súng đe dọa bất cứ ai dám lại gần và bắt con gái mới 9 tháng tuổi làm con tin. Phải mất nhiều giờ, lực lượng chức năng mới có thể khống chế Bách, giải cứu cháu bé.

Chiều 13-6, tại khu tập thể Nam Pháp 1, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, Nguyễn Anh Vũ (SN 1978) vô cớ xách dao chém 2 nhát vào vai ông Mai Anh T. (SN 1967, hàng xóm của Vũ) khiến nạn nhân bị thương nặng. Nguyên nhân được xác định do Vũ bị “ảo đá” nên thích nhìn thấy… máu!

Gần đây nhất, rạng sáng 29-6, tại bàn VIP 9 trong vũ trường trá hình M.O.S (Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), khi hàng trăm cảnh sát chống ma túy bất ngờ đột kích vào tụ điểm ăn chơi thác loạn lớn nhất Hải Phòng, nhạc đã tắt, ánh điện sáng được bật lên nhưng hơn 30 thanh niên cả nam lẫn nữ vẫn quay cuồng trong cơn “ảo giác” vì ma túy đá.

Đừng thử, dù chỉ 1 lần!

Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng (Trưởng Khoa II Viện Sức khỏe tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội), cho biết những năm gần đây, số lượng bệnh nhân nhập viện vì lạm dụng ma túy tổng hợp tăng nhanh. Tại Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng gần đây cũng có không ít đối tượng bị loạn thần do sử dụng ma túy tổng hợp.

Theo các bác sĩ, loại ma túy đá khi đi vào máu, lên não sẽ gây hoang tưởng, rối loạn tâm thần, rối loạn tri giác, ảo thanh dẫn đến rối loạn về tư duy, hành vi, cảm xúc. Cuối cùng, bệnh nhân bị kích động nên hủy hoại thân thể, hủy hoại người khác. Tác động của ma túy đá kéo dài từ 72 đến 96 giờ/lần. Đặc biệt, khi dùng thêm với rượu, thuốc ngủ, cảm giác “phê” kéo dài hàng trăm giờ. Nếu sử dụng trong một thời gian dài sẽ gây tổn thương não bộ nghiêm trọng, có nguy cơ đột quỵ do thiếu máu não, tăng nhịp cơ tim.

Các bác sĩ cho biết ma túy đá có tác dụng kích thích mạnh mẽ nhất thời lên hệ thống thần kinh trung ương, gây cảm giác hưng phấn và ảo giác hoang tưởng làm con nghiện bị ảo tưởng về tình dục. Ma túy tác động lên não bộ khiến việc va chạm thể xác được họ cảm nhận một cách mơ hồ, không rõ ràng nên gần như không thể đạt “đỉnh”. Càng không chạm được tới “đỉnh”, họ càng điên cuồng, hung hãn trong tình dục.

Ông Lê Đức Hiền, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), cho biết nhiều người vẫn nghĩ ma túy đá không phải là ma túy, có thể dừng chơi một thời gian mà không có nhiều biểu hiện phụ thuộc như heroin. Tuy nhiên, trong thực tế, đó là một loại ma túy tổng hợp có sức tàn phá ghê gớm, cần tránh xa.
 
Là cơ quan quản lý các trung tâm cai nghiện trên toàn quốc, ông Hiền cũng cho biết những đối tượng nghiện ma túy tổng hợp, trong đó có ma túy đá, cũng phải vào trung tâm cai nghiện để điều trị. “Hiện Bộ Y tế chưa công bố phác đồ điều trị cho các đối tượng này nên cũng có phần khó khăn” - ông Hiền nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Đại tá Trần Đức Long, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an TP Hà Nội, cho biết sử dụng ma túy đá là vi phạm pháp luật, tùy mức độ vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị xử lý hình sự.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo