xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tội ác từ ma túy đá

Bài và ảnh: Tân Tiến

Hầu như những vụ án mạng có tính chất ghê rợn, mất tính người xảy ra trong thời gian gần đây đều liên quan đến ma túy tổng hợp

Ngày 3-10, thượng tá Hoàng Khanh, Đội trưởng Đội Trọng án (Đội 9) Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP HCM, cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra, lấy lời khai Đặng Văn Tuấn (SN 1970, ngụ hẻm TK53 đại lộ Võ Văn Kiệt, quận 1) để hoàn tất hồ sơ chuẩn bị khởi tố về tội “Giết người”.

Những cái chết thương tâm

Theo khai nhận của Tuấn tại CQĐT, khoảng 15 giờ ngày 28-9, sau khi cùng bà Bùi Thúy Hạnh (SN 1973, em dâu và cũng là người tình của Tuấn) sử dụng ma túy đá. Sau đó cả hai cãi nhau, Tuấn dùng chày giã tiêu đập nhiều cái vào đầu, bóp cổ cho đến khi bà Hạnh chết hẳn. Đến chiều 30-9, Tuấn cắt thi thể nạn nhân thành nhiều phần, nhét vào 2 bao tải và chở đi phi tang vào rạng sáng 1-10. Khi cơ quan công an đến nhà tìm, Tuấn khóa cửa, dùng lưỡi lam cắt gân tay tự tử nhưng không chết.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ Đặng Văn Tuấn giết người, chặt xác phi tang được phát hiện ngày 1-10
Công an khám nghiệm hiện trường vụ Đặng Văn Tuấn giết người, chặt xác phi tang được phát hiện ngày 1-10

Trước đó, khuya 1-4, tại khu chợ Nhật Tảo (quận 10, TP HCM), Tô Minh Nhật Hải (SN 1981) cầm dao xông vào đâm bà Phạm Thị Hòa (SN 1951, mẹ ruột của Hải) nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Lúc bị mọi người khống chế, Hải vẫn luôn miệng hét: “Thả tao ra, tao phải cứu mẹ khỏi người mặt trăng”! Người thân của Hải cho biết khoảng 2 năm trước, gia đình phát hiện Hải nghiện ma túy đá. Gia đình khuyên đi cai nghiện tập trung nhưng Hải không chịu nên đành nhốt trong phòng để cai nghiện tại gia. Đến giữa năm 2013, thấy Hải đã cắt được cơn nghiện, sống vui vẻ, hòa đồng, gia đình không nhốt nữa. Tuy nhiên, sau đó bà Hòa thấy Hải hay nói nhảm một mình nên theo dõi và phát hiện y vẫn lén lút sử dụng ma túy đá. Đến khuya 1-4 thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Trưa 23-4, sau khi đã chơi ma túy đá, Ngô Quốc Huy (SN 1986, ngụ phường 1, quận 10) về nhà xin tiền bà nội. Vì biết Huy nghiện ma túy nặng, bà Nguyễn Thị Tuyết (bà nội tên Huy) cương quyết không cho thì bị đối tượng này vớ cây gỗ đập nhiều nhát vào đầu, tử vong tại chỗ. Khi nhìn thấy sự việc, 2 chị em Ngô Thị Như Ý và Ngô Minh Thành (là em chú bác với Huy) lao vào can ngăn thì cũng bị Huy dùng cây và dao đâm, đánh liên tiếp. Hậu quả,  Thành chết ngay tại chỗ, còn Ý đến nay vẫn sống đời thực vật.

Không khác người tâm thần

Theo bác sĩ Trịnh Tất Thắng, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần TP HCM, Methamphetamine là ma túy tổng hợp (còn gọi là ma túy đá), dễ gây nghiện. Khi sử dụng tạo hưng phấn, làm tăng nhịp tim, gây rối loạn tâm thần, tạo ảo giác dẫn đến những hành vi kỳ dị hoặc có những xung động rất nguy hiểm, như: vô cớ giết người, mất kiểm soát hành vi, cuồng dâm… Dùng nhiều chất này dễ dẫn đến ngộ độc cấp, hoang tưởng cấp hoặc loạn thần cấp khiến huyết áp tăng cao, tai biến, trụy tim mạch rồi đột tử. “Vì là chất kích thích nên sau khi sử dụng, người dùng bị hoang tưởng, nghĩ mình khỏe, có trường hợp cứ nhảy nhót suốt ngày đêm làm mất nước trong cơ thể rồi chết. Đối với đối tượng bị loạn thần khi vào bệnh viện để chữa trị, hành vi của họ không khác người tâm thần” - ông Thắng cho biết.

Theo số liệu của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP HCM, 6 tháng đầu năm 2014, PC47 đã triệt phá 21 vụ mua bán ma túy, bắt giữ 105 đối tượng, thu giữ 11,2 kg ma túy tổng hợp. Đối tượng dùng ma túy đá không phân biệt giới tính, độ tuổi; diễn biến việc sử dụng ma túy đá có chiều hướng phức tạp; cơ cấu tội phạm liên quan đến ma túy đá năm sau cao hơn năm trước. Năm 2010, trong 100 vụ án về ma túy có 13,92% liên quan ma túy đá, năm 2011 là 23,46%, năm 2012 là 34,24% và năm 2013 tăng lên 38,99%.

“Những đối tượng sử dụng loại ma túy này thường rơi vào trạng thái hoang tưởng, ảo giác, dễ bị kích động, thường nghĩ có ai đó đang bao vây hoặc chuẩn bị giết mình nên đã gây ra những thảm án. Một số đối tượng ra đường cướp giật sau khi dùng ma túy đá để có cảm giác… được truy đuổi. Để phòng ngừa tội phạm ma túy, ngành công an phải thường xuyên nắm bắt địa bàn, triệt phá ngay những điểm nóng, những băng nhóm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Bên cạnh đó, các ngành, các cấp cần dùng biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân phòng chống ma túy. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền hiện nay chưa đổi mới so với thực tiễn. Nhiều trường hợp tuyên truyền viên còn chưa hiểu ma túy tổng hợp là gì thì làm sao tuyên truyền, thuyết phục người khác?” - thiếu tá Mai Văn Linh, Phó trưởng PC47, nói. 

Hành vi cực kỳ man rợ

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP HCM, cho biết điều 14 Bộ luật Hình sự quy định: “Người phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc chất kích thích mạnh khác thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự”. Ở trường hợp Đặng Văn Tuấn, sau khi giết người, nghi can vẫn bình tĩnh để thi thể trong nhà nhiều ngày, sau đó cắt ra nhiều phần nhằm phi tang là hành vi cực kỳ man rợ, không còn tính người. Vì vậy, luật pháp cần loại bỏ vĩnh viễn đối tượng này ra khỏi đời sống xã hội.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo