xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tội phạm ngày càng man rợ

Bài và ảnh: SỸ HƯNG

Trong năm 2015, dù số vụ giết người giảm nhưng tính chất gây án manh động, tàn bạo, liều lĩnh lại gia tăng * Chặn đứng “đại hội giang hồ” quy tụ hơn 500 tên khắp cả nước

Sáng 27-11, tại TP HCM, Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45) - Bộ Công an đã tổ chức buổi giao ban cảnh sát hình sự cả nước năm 2015.

Nhiều vụ thảm sát chấn động

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng C45, cho biết từ đầu năm 2015 đến nay, cả nước xảy ra gần 52.000 vụ phạm pháp hình sự, giảm 2.580 vụ (4,73%) so với năm 2014. Lực lượng công an đã khám phá gần 40.000 vụ, xử lý hơn 76.000 đối tượng, đạt tỉ lệ phá án gần 77%.

“Dù số vụ giết người giảm nhưng tính chất gây án manh động, tàn bạo, liều lĩnh lại gia tăng. Trong năm qua có nhiều vụ trọng án gây chấn động dư luận, như: Vụ 2 đối tượng sát hại 6 người tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước; vụ giết 4 người trong 1 gia đình ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An; vụ giết 4 người ở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái...” - ông Tiến nêu.

Cục trưởng C45 cũng thừa nhận thời gian gần đây, nhiều băng nhóm hoạt động trong lĩnh vực bảo kê khu công nghiệp; khai thác, thu mua khoáng sản - nông sản... đã xuất hiện.

 

Một băng trộm chuyên nghiệp vừa bị Công an quận Bình Thạnh, TP HCM bắt giữ
Một băng trộm chuyên nghiệp vừa bị Công an quận Bình Thạnh, TP HCM bắt giữ

 

Theo đại tá Lê Ngọc Phương, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP HCM, địa bàn TP từ trước đến nay được xem là nơi quy tụ nhiều băng nhóm hoạt động có tổ chức. “Những băng nhóm này được một số tay anh chị ở miền Bắc cầm đầu. Gần đây, do bị chúng tôi trấn áp mạnh nên chúng dạt về vùng ven, hoạt động dưới vỏ bọc là tiệm cầm đồ, đòi nợ thuê...” - đại tá Phương thông tin.

Trong khi đó, đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng PC45 - Công an TP Hải Phòng, cho biết Hải Phòng vốn nhức nhối về các băng nhóm tội phạm nhưng đến nay, cứ băng nào ngóc đầu lên thì bị công an dập tắt. Ông Thắng dẫn chứng mới đây, một tay anh chị ở Hải Phòng tính tổ chức buổi tiệc tại Đồ Sơn, quy tụ hơn 500 tay giang hồ khắp cả nước. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Hải Phòng đã kịp thời nắm được thông tin và ngăn chặn.

“Chúng tôi còn nắm được hồ sơ, quản lý hơn 300 đối tượng tình nghi hoạt động trong các băng nhóm giang hồ trên địa bàn. Ngoài ra, Hải Phòng còn khoảng 100 đối tượng là dân anh chị hoạt động ở các tỉnh - thành, chủ yếu là khu vực miền Nam” - ông Thắng nói.

Trộm cắp như rươi

Theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, từ đầu năm 2015 đến nay, cả nước xảy ra hơn 23.000 vụ trộm cắp, 2.600 vụ cướp giật tài sản, chiếm gần 40% tổng số vụ phạm pháp hình sự.

Tình hình trộm cắp tài sản ngày càng tinh vi, diễn biến phức tạp. Tội phạm rất lộng hành, nhất là các đối tượng hình thành băng nhóm hoạt động liên tỉnh gây hoang mang cho người dân. Điển hình như thời gian qua xuất hiện băng nhóm hơn chục đối tượng đóng vai tài xế, lơ xe... ở khu vực Bến xe Miền Tây (TP HCM) để “bắt cóc” hành khách đưa lên xe trấn lột tài sản và sàm sỡ, gây phẫn nộ, hoang mang trong dư luận.

Đại tá Lê Ngọc Phương cho biết từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP HCM đã xảy ra hơn 6.000 vụ trộm cắp tài sản nhưng tỉ lệ phá án còn thấp. Mới đây, Công an TP đã triệt phá 2 băng trộm cắp chuyên nghiệp ở khu vực trung tâm, bắt giữ 21 đối tượng.

“Quá trình đấu tranh với các băng nhóm trộm cắp gặp rất nhiều khó khăn vì chúng thường có tay trong chỉ điểm. Thậm chí, nhiều vụ công an xác định được dấu vân tay của thủ phạm tại hiện trường nhưng VKSND lại không phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp mà yêu cầu phải lấy lời khai trước nên đối tượng đã bỏ trốn” - đại tá Phương lo ngại.

Ở khu vực Tây Nguyên, tình trạng trộm cắp cũng diễn biến phức tạp. Đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng PC45, Công an tỉnh Đắk Lắk - cho biết 6 tháng đầu năm, trên địa bàn xảy ra 21 vụ trộm phá két sắt lấy tài sản. Điều đáng nói là những băng nhóm địa phương cấu kết với các đối tượng ngoài tỉnh để chỉ điểm nên gây khó khăn trong quá trình điều tra. Mới đây, qua thời gian theo dõi, các trinh sát Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá 3 băng nhóm trộm cắp, bắt giữ 21 đối tượng...

 

Bắt 8 tên trong băng nhóm trấn lột

Đại tá Lê Ngọc Phương xác nhận sau khi báo chí phản ánh về băng nhóm khoảng chục đối tượng trấn lột, cướp bóc trên xe khách, lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo PC45 phối hợp với công an 2 tỉnh Tiền Giang, Long An vào cuộc điều tra. Đến nay, Công an TP HCM đã bắt giữ 8 đối tượng, 1 tên trong nhóm này đã bỏ trốn.

Theo điều tra bước đầu, băng nhóm này đóng giả tài xế, lơ xe ở khu vực Bến xe Miền Tây để đón khách. Khi hành khách lên xe, chúng dùng vũ lực khống chế lấy tài sản. Thậm chí, nhiều phụ nữ còn bị chúng sàm sỡ.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo