Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, Nguyễn Hoàng Dũng vốn là bị can trong vụ án “Công ty Tân Trường Sanh với các đối tượng chủ mưu Trần Đàm, Phùng Long Thất buôn lậu, đưa và nhận hối lộ” xảy năm 1997 (đã xét xử), nhưng Dũng đã bỏ trốn từ tháng 8-1998 đến ngày 31-10-2006 thì bị bắt theo lệnh truy nã, nên được tách ra xét xử trong một vụ án riêng.
Trong hai bản án hình sự sơ thẩm (của TAND TPHCM) và phúc thẩm (của TAND tối cao) đều kết luận Nguyễn Hoàng Dũng nhận hối lộ 247 triệu đồng. Tuy nhiên, tại tòa, Nguyễn Hoàng Dũng khai chỉ nhận hối lộ 9.500.000 đồng của Huỳnh Tấn Hùng (cán bộ Phòng Điều tra chống buôn lậu 1 Cục Hải quan TPHCM).
Từ tháng 12-1996 đến tháng 1-1998, từ khi làm Đội trưởng cho đến khi lên chức phó phòng Điều tra chống buôn lậu, hàng tháng Dũng có nhận từ Huỳnh Tấn Hùng từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng, dù Dũng biết số tiền này là tiền bồi dưỡng của các chủ hàng. Chủ trương nhận tiền và chia tiền bồi dưỡng của các chủ hàng là do Phùng Long Thất (trưởng phòng Điều tra chống buôn lậu 1, đã bị tử hình) chỉ đạo.
Bình luận (0)