xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triệt phá băng cướp tiệm vàng Trung Nguyên

Theo Dân trí

Rạng sáng ngày 30-5, lực lượng nghiệp vụ Công an Hải Phòng đã triệt phá băng nhóm thực hiện vụ cướp tiệm vàng Trung Nguyên cách đây chưa lâu. Năm đối tượng tự trang bị vũ khí nóng, đã thực hiện trót lọt không dưới 30 vụ cướp.

Hồi 19 giờ 40 ngày 18-1, chị Lạc Quế Anh (SN 1963), là chủ cửa hàng vàng Trung Nguyên số 208 đường Mới, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng đang ngồi nói chuyện với một người hàng xóm thì bị 5 đối tượng khoảng từ 18 đến 25 tuổi đi 2 xe máy từ hướng cầu Quay xông đến.

Hai tên cầm lái nổ máy chờ ở ngoài, 3 tên ngồi sau xông vào trong cửa hàng dùng súng, dao, búa đe doạ, đập vỡ tủ kính và cướp đi khoảng 20 cây vàng (gồm dây chuyền, lắc, nhẫn) sau đó nhảy lên xe tẩu thoát.

Ngay sau khi xảy ra vụ án, đại tá Nguyễn Bá Thiều - Giám đốc CATP Hải Phòng đã giao cho Phòng PC 14 phối kết hợp với các đơn vị liên quan xác lập chuyên án lấy bí số 508C do đại tá Đỗ Hữu Ca, Phó giám đốc CATP là thủ trưởng cơ quan CSĐT, thượng tá Dương Tự Trọng, Trưởng phòng PC 14 làm trưởng ban.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã dựng lên một ổ nhóm nghi vấn gồm 7 đối tượng đều là con nghiện rất nặng, địa chỉ “thường trú” là tại các khách sạn rẻ tiền. Mỗi khi hết tiền, chúng lại cùng nhau "dạo phố" để chọn địa điểm gây án. Cho đến khi bị lực lượng công an bắt giữ, các đối tượng trên đã thực hiện trót lọt không dưới 30 vụ cướp…

Trao đổi với chúng tôi, thượng tá Dương Tự Trọng cho biết: bước đầu các đối tượng đã khai nhận như sau: Vào khoảng 17 giờ ngày 28-1-2008, các tên Đỗ Tiến Dũng (tức Dũng Rế), Lương Xuân Huy (tức Huy Quãi), Phạm Văn Trung (tức Trung Bình; Trung Đen), Nguyễn Văn Năm (tức Năm Quầng), Đỗ Mạnh Hùng (tức Hùng Hào), tập trung tại khách sạn Đăng Quang phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền để bàn nhau đi cướp hiệu vàng.

Chúng đã chuẩn bị hung khí gồm: súng tự tạo, dao, kiếm, khẩu trang, búa, túi da, áo mưa và xe máy để đi gây án.

Đến khoảng 19 giờ chúng mặc áo mưa đeo khẩu trang cầm theo các phương tiện đã chuẩn bị, đi qua cầu An Dương đến khu vực ngã tư Ác Quy thuộc xã An Đồng định cướp 1 hiệu vàng tại đây nhưng do đông người nên chúng không hành động được.

Sau đó, nhóm này đi sang địa bàn quận Hồng Bàng và phát hiện tại hiệu vàng Trung Nguyên số 208 đường Mới, Thượng Lý, Hồng Bàng chỉ có 2 phụ nữ đang ngồi nói chuyện nên chúng đã vòng xe lại.

Trung, Hùng nổ máy xe chờ ở ngoài cửa, Huy, Năm, Dũng xông vào dùng súng, dao, búa đe doạ, đập vỡ tủ kính và cướp số vàng cho túi da đã chuẩn bị sẵn, sau đó chúng quay ra lên xe bỏ chạy về phía cầu Thượng Lý rồi về khách sạn Đăng Quang, số vàng cướp được chúng đã bán được 88.800.000 đồng, chia nhau ăn tiêu.

Ban chuyên án đã thu giữ 1 súng tự tạo, 1 dao tông, 2 xe máy là phương tiện mà ổ nhóm trên đã sử dụng để gây ra vụ cướp kể trên. Riêng đối với Nguyễn Mạnh Hùng (tức Hùng Hây) và Nguyễn Văn Thụ (tức Thụ Quyên) không trực tiếp tham gia vào vụ cướp hiệu vàng Trung Nguyên nhưng đã cùng 5 đối tượng trên trực tiếp gây ra khoảng 30 vụ cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo