xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trốn 15 năm, giám đốc ra tòa lãnh 12 năm tù

N.Quyết

(NLĐO)- Giúp sức cho 3 người khác mua phụ tùng máy nông nghiệp từ Trung Quốc về Việt Nam, vị giám đốc công ty đã bỏ trốn suốt 15 năm mới bị bắt để ra trước vành móng ngựa.

Bị cáo Vũ Quốc Huy tại tòa

Bị cáo Vũ Quốc Huy tại tòa

Ngày 7-5, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Hải Dương đã xét xử sơ thẩm và tuyên án ông Vũ Quốc Huy, nguyên giám đốc Công ty thiết bị phụ tùng máy nông nghiệp Huy Hoàng (Công ty Huy Hoàng), 12 năm tù giam do liên quan đến vụ án buôn lậu của công ty này cách đây 16 năm, vào tháng 3-1999.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hải Dương, vào tháng 3-1999, ông Huy đã lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty Huy Hoàng hứa giúp nhập khẩu phụ tùng máy nông nghiệp cho một số hộ kinh doanh mặt hàng này gồm các ông Dương Đình Bảng, Phạm Văn An và Lương Văn Dũng.

Sau khi các ông An, Dũng, Bảng tự đi mua gom 60 tấn hàng (là phụ tùng máy nông nghiệp trị giá hơn 3 tỉ đồng) ở Trung Quốc gửi về ga Yên Viên (Hà Nội), ông Huy đã đứng ra làm thủ tục để hợp thức hoá cho số hàng trên bằng 3 hợp đồng ngoại thương với 1 doanh nghiệp Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi bị phát hiện, ông Huy khai báo chỉ nhập với giá hơn 500 triệu đồng. Cáo trạng cũng xác nhận nhiều mặt hàng của ông Huy được nhà nước ưu tiên nhập khẩu, trong đó có một số mặt hàng có thuế suất bằng 0%.

Cho rằng hành vi trên có dấu hiệu của tội buôn lậu và tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, vào tháng 6-1999, Công an Hải Dương đã khởi tố bị can đối với 4 người này. Tuy nhiên, ông Huy đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, do không có cơ sở, việc điều tra đối với tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới đã được đình chỉ. Các ông Bảng, An, Dũng đã được đưa ra xét xử ở 2 cấp và đều bị khép tội buôn lậu với tổng hình phạt 30 năm tù giam (TAND Hải Dương xử sơ thẩm vào năm 2000, TAND Tối cao phúc thẩm vào tháng 4-2001). Hiện các ông An, Bảng, Dũng đều đã chấp hành xong hình phạt, riêng ông An đã mất.

Đến 27-5-2014, ông Huy bị bắt, sau đó bị truy tố về tội danh buôn lậu.

Tại phiên tòa ngày 7-5, bị cáo Huy đã không thừa nhận lời buộc tội. Bị cáo lý giải công ty của ông có đầy đủ tư cách pháp nhân, vốn đồng thời đã ký 3 hợp đồng với đối tác Trung Quốc để nhập lô hàng. Khi hàng về ga Yên Viên, bị cáo đã tới làm tờ khai hải quan. Việc khai báo không đúng số lượng, chủng loại, giá cả… hàng hoá là do đối tác Trung Quốc gửi hàng nhầm, sau đó họ đã có thư xác nhận việc này.

Theo luật sư, bị cáo Huy chỉ phạm tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, nếu xem xét bị cáo tội buôn lậu thì nên áp dụng tình tiết tình hình thực tế đã có nhiều thay đổi, hành vi này không còn gây nguy hiểm cho xã hội nữa.

Dù vậy, đến cuối giờ chiều, HĐXX đã tuyên phạt ông Huy 12 năm tù giam, nộp phạt 10 triệu đồng. Ngay sau phiên toà, gia đình bị cáo cho biết sẽ làm đơn kháng cáo.

Vụ án buôn lậu tại Công ty Huy Hoàng năm 1999 gây nhiều tranh cãi. Sau khi các ông An, Dũng, Bảng bị Toà phúc thẩm, TAND Tối cao tuyên tổng mức án 30 năm tù, gia đình bị cáo đã kêu oan nên tháng 8-2001, một cuộc họp liên ngành giữa VKSND Tối cao, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thương mại, Tổng cục Hải quan và TAND Tối cao đã được tổ chức để xem xét về các quan điểm trong vụ án. Đại diện VKSND Tối cao cho rằng các bị cáo không phạm tội buôn lậu… Riêng TAND Tối cao vẫn bảo vệ quan điểm buộc tội của mình với Công ty Huy Hoàng.

Sau đó VKSND Tối cao đã ra kháng nghị đối với bản án phúc thẩm. Đến năm 2002, Uỷ ban Thẩm phán TAND Tối cao đã xử giám đốc thẩm bác kháng nghị trên.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo