xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Truy tố kẻ giết 3 người, cướp của cho người tình

Minh Sơn

(NLĐO)- Do túng tiền tiêu xài, Nguyễn Hoài Nam giết 3 người để cướp của. Cứ mỗi lần cướp xong Nam đem bán, lấy tiền cho người tình, dù cô này đã có chồng.

(NLĐO)- Ngày 31-3, VKSND tỉnh Tiền Giang cho biết đã chuyển cáo trạng và hồ sơ vụ án sang TAND cùng cấp để đưa ra xét xử lưu động đối với Nguyễn Hoài Nam (SN 1994, ngụ xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo) về tội giết người và cướp tài sản. Nam chính là hung thủ đã giết chết 3 tài xế xe ôm và người đồng tính để cướp tài sản.

 Nguyễn Hoài Nam tại công an tỉnh Ninh Thuận

Nguyễn Hoài Nam tại công an tỉnh Ninh Thuận

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài và cho bạn gái, lúc 20 giờ 30 phút ngày 10-9-2014, Nam đứng trước nhà trọ Ngọc Hoa Mỹ ở phường 5, thành phố Mỹ Tho, tính thuê xe ôm để cướp. Đợi mãi không thấy xe ôm mà ông Trần Trung Hoàng (SN 1969, ngụ TP Mỹ Tho) chạy xe gắn máy BKS 63B9-178.18 đến nói chuyện rồi rủ Nam vào phòng trọ để… tâm sự. Nam vờ nhờ Hoàng chở về nhà xã Tân Mỹ Chánh.

Khi Hoàng chở Nam đến kênh nổi thuộc xã Tân Mỹ Chánh, Nam kêu Hoàng dừng xe để tâm sự và bất ngờ đâm liên tục 16 nhát rồi cướp xe gắn máy, 1 điện thoại Iphone 5 và 2 triệu đồng. Sau đó, Nam mang xe cướp được về tỉnh Đồng Nai bán cho Trịnh Lê Hải với giá 7 triệu đồng rồi mua cho bạn gái là T.T.T (ngụ tỉnh Ninh Thuận) lắc đeo tay và một nhẫn hết 4,2 triệu đồng. Không những vậy, Nam còn đưa luôn điện thoại Iphone 5 cho T. và T cho chồng mình là Trần Phan Siêu Tùng.

Đến 0 giờ ngày 17-10-2014, Nam ra trước nhà trọ tại TP Mỹ Tho, đón xe ôm BKS 63K4-8325, do anh Lê Hoàng Thanh (SN 1981) điều khiển, về xã Tân Mỹ Chánh. Cũng đến gần vị trí gây án lần đầu Nam kêu anh Thanh dừng xe lại và đâm anh Thanh 22 nhát. Nam cướp xe máy, một điện thoại và 400.000 đồng. Sau đó, Nam đem xe máy này lên TP HCM bán được 2,5 triệu đồng rồi đến Ninh Thuận đưa cho T. một triệu đồng cùng chiếc điện thoại.

Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ anh Trần Trung Hoàng bị đâm 16 nhát

Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ ông Trần Trung Hoàng bị đâm 16 nhát

Chưa dừng lại, Nam tiếp tục quay về Tiền Giang để gây án. Khoảng 20 giờ ngày 19-10-2014, Nam đi bộ đến ngã ba Trung Lương kêu anh Trần Văn Lâm (SN 1972, tài xế xe ôm) chở về ngã ba Ông Văn, huyện Chợ Gạo.

Khi xe đến khu vực khu dân cư Long Thạnh Hưng, Nam vờ kêu Lâm dừng lại để chờ người rồi chờ lúc anh Lâm mất cảnh giác, đâm 7 nhát, cướp của anh Lâm một xe gắn máy và một triệu đồng. Gây án xong, Nam mang xe đến quận 3, TPHCM bán cho Cao Văn Hai (tự Tèo 67) với giá 6 triệu đồng. Sau đó, Nam đến Ninh Thuận cho T. 2 triệu đồng.

Đến chiều 26-10-2014, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát hình sự công an tỉnh Tiền Giang đã bất ngờ bắt Nam ở một quán cà phê tại tỉnh Ninh Thuận.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo