xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Truy tố người cưỡng đoạt 500 triệu trong chai nước có ruồi

M. Sơn

(NLĐO) - Bị can Võ Văn Minh khai lấy chai nước bán cho khách và thấy có con ruồi trong đó nên yêu cầu Công ty Tân Hiệp Phát chi 1 tỉ đồng để không thông tin cho báo chí. Sau 3 lần thương lượng, Minh đồng ý lấy 500 triệu thì bị bắt.

Đáng nói, Minh khai chai nước có sẵn con ruồi trong đó, còn kết quả giám định thì cho rằng nắp chai không còn nguyên vẹn.

Ngày 13-10, VKSND tỉnh Tiền Giang đã chuyển cáo trạng  và hồ sơ sang TAND cùng cấp truy tố bị can Võ Văn Minh (SN 1980; ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

 

Võ Văn Minh lúc bị bắt
Võ Văn Minh lúc bị bắt

Theo cáo trạng, Minh khai do mình làm nghề bán quán cơm nên ngày 3-12-2014, trong lúc lấy chai nước Number one bằng nhựa của Công ty Tân Hiệp Phát bán cho khách thì phát hiện bên trong có một con ruồi.

Minh đã giữ lại và điện thoại cho đường dây nóng của công ty thông báo sự việc, đồng thời yêu cầu công ty cử người đến thương lượng. Trong lần đầu gặp công ty, Minh yêu cầu phải đưa một tỉ đồng nếu không sẽ cho báo chí đăng và in 5.000 tờ rơi phát tán.

Sau 3 lần thương lượng có lập biên bản, Minh đã đồng ý “hạ giá” xuống còn 500 triệu đồng. Chiều 27-1, khi đang nhận 500 triệu đồng của đại diện Công ty Tân Hiệp Phát tại một quán cà phê ở huyện Cái Bè, Minh bị công an bắt giữ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo