Theo đó, Nguyễn Quốc Hùng (SN 1959, nguyên Tổng Giám đốc Potmasco), Hồ Hoàng Anh (SN 1962, nguyên kế toán trưởng) bị truy tố về tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
5 bị can khác bị truy tố tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm có Phạm Thanh Bình (SN 1964, nguyên Phó Tổng Giám đốc Potmasco), Vũ Huy Hoàng (nguyên Tổng Giám đốc Trung tâm kinh doanh - TTKD – 1), Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1959, nguyên Giám đốc TTKD 3), Hoàng Ngọc Hùng (SN 1962, nguyên Giám đốc TTKD 4) và Nguyễn Chí Linh (SN 1964, nguyên Giám đốc TTKD Sản xuất dịch vụ).
Liên quan đến vụ án, 2 bị can bị truy tố về tội danh “tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác” gồm: Trần Văn Thùy (SN 1955, nguyên Giám đốc công ty TNHH Lê Trần Thương, nguyên kế toán trưởng HTX Vận tải Quyết Tâm) và Dương Phước Hải (SN 1968, là xã viên HTX vận tải Quyết Tâm).
Trong khoảng thời gian từ 2003 – 2006, để bù đắp chi phí trong hoạt động chăm sóc khách hàng, tiếp khách, kinh doanh…nhưng không có hóa đơn chứng từ, các Giám đốc TTKD thuộc Potmasco đã móc nối với một số doanh nghiệp về vận tải để ký khống hàng trăm hóa đơn.
Điển hình là TTKD 1 dưới thời Vũ Huy Hoàng đã gây thiệt hại cho Potmasco hơn 596 triệu đồng; TTKD 4 dưới quyền quản lý của Phạm Thanh Bình đã gây thiệt hại gần 680 triệu đồng. Khi Hoàng Ngọc Hùng lên tổng giám đốc cũng gây thất thoát hơn 535 triệu đồng.
Bình luận (0)