xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tù chung thân cho kẻ giết, cướp của nữ sinh lớp 7

Tin - ảnh: C. Nguyên

(NLĐO) – Trong lúc thực hiện hành vi đồi bại thì nữ sinh lớp 7 tỉnh lại nên đối tượng đã dùng cây gỗ đánh nạn nhân tử vong rồi mang xác đi phi tang và cướp tài sản

Ngày 24-7, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm lần 2 xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nông Văn Thực (SN 1995, ngụ xã Cư Huê, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) về tội "Giết người", "Cướp tài sản" và Nông Văn Phóng (SN 1998, ngụ xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) về tội "Giết người".

Tù chung thân cho kẻ giết, cướp của nữ sinh lớp 7 - Ảnh 1.

Nông Văn Thực (trái) và Nông Văn Phóng tại phiên tòa

Theo HĐXX, ngày 4-4-2016, sau khi chở vợ về nhà ngoại, Thực đến nhà Nông Văn Phóng (là em con chú) để uống rượu. Đến khoảng 17 giờ 40 phút cùng ngày, Thực chạy xe máy chở Phóng về nhà mình chơi. Khi cả 2 đến đoạn đường dốc gần khu vực rẫy cà phê của ông Lăng Văn Trình (thôn Ea Cung, xã Krông Búk, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) thì va chạm vào xe đạp do cháu Nguyễn Thị T. (SN 2003, ngụ xã Ea Siên) điều khiển trên đường đi học về.

Chạy tiếp được khoảng 20 m, Thực nói với Phóng: "Con bé này xinh đấy, tao với mày quay lại chọc nó đi" nên Thực vòng xe quay lại, giấu xe vào rẫy cà phê. Thực cầm 1 gậy gỗ ra đường rồi đánh vào đầu cháu T. Thấy nữ sinh lớp 7 này té ngã xuống đường, Thực kéo nạn nhân 1 đoạn thì nhờ Phóng phụ giúp khiêng cháu T. vào lô cà phê. Khi đặt cháu T. nằm xuống đất thì cháu T. tỉnh dậy nên Thực tiếp tục dùng gậy đánh vào đầu. Khi nạn nhân ngất xỉu, Thực nảy sinh ý định hiếp dâm nạn nhân. Tuy nhiên, khi Thực đang giở trò đồi bại thì cháu T. tỉnh lại, la hét, nhìn Thực nên Thực tiếp tục cầm gậy gỗ đánh tiếp vào đầu nạn nhân.

Sau khi kiểm tra biết cháu T. đã chết, Thực cùng Phóng khiêng xác tới cầu tràn cách đó khoảng 2 km phi tang. Trong quá trình này, Thực còn cướp của nạn nhân 1 chiếc điện thoại di động.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nông Văn Thực mức án chung thân tội "Giết người", 3 năm tù tội "Cướp tài sản". Tổng hình phạt cho bị cáo Thực là tù chung thân. Bị cáo Nông Văn Phóng 11 năm 6 tháng tù về tội "Giết người".

Tù chung thân cho kẻ giết, cướp của nữ sinh lớp 7 - Ảnh 2.

Mẹ nạn nhân khóc nghẹn sau phiên tòa


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo