xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuyên án tử hình kẻ giết đại úy Phan Công Việt

Tin, ảnh: Hoàng Dũng

(NLĐO)- Sáng nay, 1-12, tại Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng) TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Phạm Đình Dương (SN 1965, tổ 34, Phường Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã giết chết đại úy Phan Công Việt (SN 1977, thuộc Phòng PC 14, Công an TP Đà Nẵng), khi anh Việt đang làm nhiệm vụ.

Phiên tòa đã thu hút trên 2.000 ngươì dân Đà Nẵng đến tham dự. Có mặt tại phiên tòa, chị Huỳnh Thị Ly (vợ anh Việt) không cầm được nước mắt. Chị đau đớn đến tột cùng, khi anh Việt hy sinh bỏ lại đứa con gái chưa đầy 3 tuổi.

img
Bị cáo Phạm Đình Dương trước vòng móng ngựa

Đại úy Việt hy sinh vào ngày 21-9-2009, khi tổ trinh sát gồm 5 chiến sĩ (Công an Đà Nẵng) do anh Việt phụ trách đang cùng công an địa phương phường An Hải Tây nắm tình hình và truy bắt tội phạm theo chuyên án tại khu vực An Cư 3 (An Hải Tây) thì phát hiện Trần Quang Khải (đối tượng trong chuyên án) đang điều khiển xe mô tô chở theo sau Phạm Đình Dương.

Khi Khải xuống xe để đi vào hẻm, Dương đứng giữ xe, lập tức đại úy Việt đến yêu cầu cho kiểm tra giấy tờ thì Dương bỏ chạy. Đại úy Việt đuổi theo nắm được áo của Dương thì bất ngờ Dương rút dao thủ sẵn trong nguời quay lại đâm 2 nhát trúng vào ngực trái anh.

Trung sĩ Ngô Thanh Đông (PC 14, Công an Đà Nẵng) đến hỗ trợ cũng bị Dương đâm 3 nhát vào sườn phải. Do vết thương quá nặng nên anh Việt đã hy sinh trong chiều ngày 21-9.

img
Hàng ngàn người dân đến dự phiên tòa

Tại phiên tòa, khi nghe HĐXX hỏi về hành vi giết người của mình, bị cáo Dương đã cúi đầu nhận tội.

Ngoài ra, HĐXX thẩm vấn bị cáo Dương về vụ đâm một phụ nữ khác bị thương. Theo lời Dương khai trước tòa, ngày 20-11-2004 sau khi nhậu cùng nhóm bạn, Dương đến tiệm hớt tóc Thanh Duyên (Lý Tự Trọng, Đà Nẵng) để đòi tiền cho thuê xe.

Do xảy ra mâu thuẫn nên chị Nguyễn Thị Mai (người của tiệm) đến can ngăn. Dương rút dao thủ sẵn đâm vào bụng chị Mai, gây thương tích 51%.

Sau đó, Dương bỏ trốn vào TPHCM. Đến ngày 16-9-2009, Dương quay về Đà Nẵng để nắm tình hình, rồi đâm chết đại úy Việt.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Đình Dương mức án tử hình đối với tội danh giết người, 7 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích, tổng mức hình phạt là tử hình. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo