xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuyên án vụ hỗn chiến khi khai thác cát khiến 1 người chết

Châu Tỉnh

(NLĐO) – A Mách đang lấy nước cho dê tại vườn rẫy, nghe tiếng ồn ào giữa 2 nhóm hỗn chiến liền tới gần thì bị 1 người dùng dao chém nên bực tức dùng rựa chém lại khiến 1 người tử vong.

Chiều 27-3, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án giết người do mâu thuẫn trong khai thác cát tại huyện Hàm Tân, từng gây côn xao dư luận địa phương.

Theo bản án, anh em ông Dương Thái Long (SN 1977) - Dương Thái Khoa (SN 1979, cùng trú xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân) có mâu thuẫn thuẫn từ trước với ông Mai Trường Tuấn (SN 1987, người cùng địa phương) liên quan lối đi chung vào nơi khai thác cát tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân.

Tối 25-4-2020, ông Long và ông Phạm Minh Thắng (SN 1982, người làm công cho ông Long) đến nhà ông Tuấn thì xảy ra xô xát.

Hôm sau, bạn ông Tuấn là ông Huỳnh Ngọc Thiện (SN 1989) rủ thêm ông Nguyễn Viết Thanh Hải (SN 1989), ông Nguyễn Đình Phong (SN 1992) và ông Thái Ngọc Đức (SN 1991, cùng trú huyện Hàm Tân) vào lán trại khai thác cát tìm anh em ông Long - Khoa.

Tại đây, ông Hải dùng dao chém ông Long trúng tay trái rồi rời đi. Lúc này, ông Phạm Minh Thắng và ông Hoàng Hải Đăng (SN 1983, người làm công cho anh em Long và Khoa) điều khiển xe máy chở nhau chạy vào lán trại. Khi xe của ông Đăng đến gần, ông Hải dùng dao chém, hai bên tiếp tục xảy ra xô xát.

Sau đó, ông Khoa điều khiển ôtô đuổi theo nhóm của ông Hải dẫn đến hỗn chiến khiến ông Khoa bị chém trúng vai, ông Đăng bị đâm vào đùi.

Lúc này, A Mách (SN 1972, trú huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai - người có chòi rẫy gần lán trại của ông Khoa) đang lấy nước cho dê uống, nghe có tiếng ồn liền lại gần thì bị ông Hải cầm 2 dao xông vào chém trúng bàn tay. Ông Mách quay lại xe máy lấy cây rựa chém vào người ông Hải 3 nhát.

Vụ hỗn chiến khiến ông Nguyễn Viết Thanh Hải tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, những người còn lại bị thương.

Tuyên án vụ hỗn chiến khi khai thác cát khiến 1 người chết - Ảnh 1.

Các bị cáo nghe tuyên án. Ảnh: ĐP

Theo HĐXX, A Mách không quen biết, mâu thuẫn gì với nhóm của ông Hải nhưng đã dùng rựa là hung khí nguy hiểm chém nhiều nhát vào vùng đầu, tay, chân của nạn nhân gây tử vong nên đã tuyên mức án 12 năm tù giam

Các bị cáo: Dương Thái Long, Dương Thái Khoa, Huỳnh Ngọc Thiện, Nguyễn Đình Phong bị tuyên từ 6 tháng tù đến 1,5 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo