xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

UBND tỉnh Long An thua kiện

H.Minh

(NLĐO) – Kéo dài 16 tháng, cuối cùng TAND tỉnh Long An cũng xử Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng Long An thắng trong vụ kiện UBND tỉnh Long An ban hành công văn 1600/UBND-KT.

Ngày 1-9, TAND tỉnh Long An tuyên công văn 1600/UBND-KT do UBND tỉnh Long An ban hành ngày 29-5-2009 về việc cho phép Công ty Tân Lợi Lợi chuyển nhượng toàn bộ dự án cho Công ty Lợi Lợi là trái luật và buộc hủy bỏ.
 
"Lấn sân" thẩm quyền
 
Theo hồ sơ, từ năm 2003, UBND Long An giao 50 ha cho Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng Long An (LICO) thực hiện dự án Cụm công nghiệp Long Định – Long Cang mở rộng. Sau khi đầu tư hạ tầng xong, LICO sẽ giao lại để UBND tỉnh cho thuê.
 

Chính việc nhập nhằng trong việc ban hành công văn 1600 khiến ông Dương Quốc Xuân, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Long An, không trúng cử HĐND nhiệm kỳ 2011-2016.

Trong quá trình thực hiện dự án, LICO và đối tác là Công ty Tân Lợi Lợi đã xảy ra tranh chấp. Thay vì để tòa án phân xử, UBND tỉnh Long An lại giao luôn 25 ha mà LICO đang làm chủ đầu tư cho Tân Lợi Lợi, gây thiệt hại 210 tỉ đồng cho LICO.
 
Chưa hết, UBND tỉnh còn ban hành công văn số 1600/UBND-KT ngày 29-5-2009 cho phép Công ty Tân Lợi Lợi chuyển nhượng toàn bộ dự án cho Công ty Lợi Lợi.
 
Thực chất việc chuyển nhượng giữa 2 công ty chỉ là chuyện nội bộ giữa vợ chồng bà Huỳnh Thị Anh và ông Nguyễn Văn Sang. Hồ sơ chỉ rõ, trước khi dự án này được chuyển nhượng, bà Huỳnh Thị Anh là giám đốc Công ty Tân Lợi Lợi. Sau đó, ông Nguyễn Văn Sang lên làm giám đốc công ty này, còn bà Anh chuyển sang làm giám đốc Công ty Lợi Lợi.
 
Tháng 5-2010, TAND tỉnh Long An thụ lý vụ kiện nhưng việc xét xử phải hoãn lại nhều lần do người đại diện của UBND tỉnh và các bên liên quan thay phiên nhau vắng mặt. Thậm chí, có thời điểm chuẩn bị tuyên án thì UBND tỉnh Long An yêu cầu tạm đình chỉ vụ án.
 
Theo tìm hiểu của chúng tôi, đằng sau công ty Tân Lợi Lợi có một lãnh đạo Công an tỉnh (nay đã nghỉ hưu) tận tình giúp đỡ nên sự việc càng kéo dài.
 
Ngày 1-9, sau 16 tháng xét xử, TAND tỉnh Long An tuyên công văn 1600/UBND-KT do UBND tỉnh Long An ban hành ngày 29-5-2009 về việc cho phép Công ty Tân Lợi Lợi chuyển nhượng toàn bộ dự án cho Công ty Lợi Lợi là trái luật và buộc hủy bỏ.
 
Hệ lụy chưa dứt
 
Công văn số 1600 bị hủy bỏ, dẫn đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng đầu tư cấp cho Công ty Lợi Lợi cũng bị hủy bỏ.
 
Ngoài ra, TAND tỉnh Long An còn tuyên buộc UBND tỉnh tiếp tục giao đất ở Cụm Công nghiệp Long Định – Long Cang mở rộng cho LICO làm chủ đầu tư. Như vậy, 25 ha đất mà Công ty Lợi Lợi nhận chuyển nhượng từ Công ty Tân Lợi Lợi sẽ được trả về “chủ cũ” là LICO.
 
Tuy nhiên, rắc rối chưa hết do Công ty Lợi Lợi đã “kịp” cho Công ty Điện Lực 2 thuê 6.000m² đất trong thời hạn 50 năm.
 
Ngoài ra, hơn 12 ha đất trong toàn bộ dự án do LICO làm chủ đầu tư cũng bị UBND tỉnh Long An “xẻ” cho Công ty Cổ phần Quốc tế Năm Sao. Ngày 9-9 tới, TAND tỉnh Long An sẽ tiếp tục xét xử vụ LICO kiện các quyết định giao đất của UBND tỉnh Long An cho Công ty Năm Sao và Công ty Điện Lực 2.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo