xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vào tù vì 75.000 đồng

Tin-ảnh: Phạm Dũng

(NLĐO)- Chỉ vì 75.000 đồng tiền thiếu nợ mà hỗn chiến xảy ra. Hậu quả để lại rất nặng nề, người bị chấn thương sọ não, kẻ vào tù.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 19-1, HĐXX TAND Tối cao tại TPHCM đã chấp nhận một phần kháng cáo, xử phạt bị cáo Đặng Văn Cảnh (22 tuổi, Nghệ An) 8 năm tù về tội “Giết người”.
 
img
Bênh vực chú bằng bạo lực, Cảnh phải trả giá bằng tù tội

Trước đó, TAND tỉnh Vũng Tàu xử sơ thẩm đã tuyên phạt Cảnh 9 năm tù cùng tội danh trên.

Theo án sơ thẩm, chiều ngày 30-4-2010, Đặng Văn Cường cùng anh Đặng Văn Nhuần (23 tuổi) đi sang tiệm cạo gió, giác hơi của anh Vòng A Pẩu cạnh bên để đòi 75.000 đồng tiền nợ trước đó.
  
Anh Pẩu không đồng ý trả vì trước đây tiệm sửa xe của Nhuần xảy ra đánh nhau làm bể tủ kính nhà anh. Trong số những người ra bênh Pẩu có anh Hồ Minh Hải (27 tuổi, cháu của Pẩu).
 
Được mọi người phân tích, anh Pẩu lấy tiền đem trả. Trong lúc Pẩu đưa tiền,  phía gia đình Pẩu nhào đến đánh Nhuần vì trước đó Nhuần đòi đánh con Pẩu.
 
Thấy chú bị đánh, Cảnh (cháu của Nhuần) cầm búa lao sang.  Sẵn búa trên tay, Cảnh đập vào đầu Hải gây chấn thương sọ não nặng.
  
Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đến thời điểm hiện tại, Hải vẫn còn tiếp tục điều trị, nắp sọ vẫn còn gởi ở ngân hàng mô.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo