xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vật liệu nổ gắn ở hội trường thôn là mìn tự chế

C. Nguyên

(NLĐO) – Xác định đây là loại mìn tự chế, cơ quan chức năng đã tiến hành phá hủy và vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Trưa 18-9, thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết lãnh đạo công an tỉnh đã giao Phòng An ninh điều tra và các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ gắn mìn tự chế ở hội trường thôn 6 (xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk).

Vật liệu nổ gắn ở hội trường thôn là mìn tự chế - Ảnh 1.

Quả mìn tự chế được tháo xuống để tiêu hủy. Ảnh B.N

Theo thượng tá Tuấn, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tập trung điều tra đối tượng, làm rõ động cơ, mục đích và thời gian gắn mìn tự chế lên trần hội trường thôn.

Trước đó, tối 17-9, sau khi xác định đó là mìn tự chế, lực lượng công binh đã phá hủy thành công bằng cách cho phát nổ.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh chiều ngày 16-9, 1 người được nhờ sửa chữa lại trần hội trường thôn 6 thì phát hiện 1 vật nghi vật liệu nổ gắn ở trần hội trường nên báo cho cơ quan chức năng.

Vật liệu nổ này có kích thước như bình gas mini, màu đen, gắn cần ăngten, dây điện và các thiết bị khác. Quả mìn tự chế này nằm trên trần nhà hội trường thôn đã lâu, vỏ thép đã gỉ sét.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo