xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

VKS yêu cầu tăng hình phạt tài xế giết người

Phạm Dũng

(NLĐO) – Cho rằng mức án sơ thẩm không đủ sức răng đe, phòng ngừa chung nên VKSND TP HCM đã ký kháng nghị yêu cầu xử theo hướng tăng hình phạt.

Ngày 15-3, VKSND TP HCM đã kháng nghị, yêu cầu cấp phúc thẩm xử theo hướng tăng hình phạt đối với Lưu Kiến Châu (SN 1960, ngụ quận 6) về tội “Giết người”. Đồng thời yêu cầu cấp phúc thẩm xem xét buộc các bị cáo liên đới bồi thường phần dân sự cho gia đình nạn nhân.


Lưu Kiến Châu (ảnh trái) cùng các đồng phạm tại phiên sơ thẩm

Lưu Kiến Châu (ảnh trái) cùng các đồng phạm tại phiên sơ thẩm

Trước đó, trong phiên sơ thẩm, đại diện VKSND TP HCM giữ quyền công tố đề nghị mức án từ 9 đến 10 năm tù đối với Lưu Kiến Châu nhưng HĐXX TAND cùng cấp chỉ tuyên phạt 4 năm tù về tội “Giết người”.

Liên quan đến vụ án này, TAND cấp sơ thẩm còn tuyên phạt Lê Khoa Luân (SN 1990, quê Bến Tre) 3 năm 6 tháng tù về hai tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”; Lê An Giang (SN 1988, quê An Giang) và Trần Nhật Trường (SN 1986, quê Tiền Giang) bị tuyên mỗi người 1 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo án sơ thẩm, Lưu Kiến Châu là tài xế Công ty M.T.P, còn Luân, Trường, Giang là công nhân Công ty thời trang H.L. đều có trụ sở trên địa bàn trên quận 12.

Chiều 1-11-2015, nhóm công nhân công ty của Châu tổ chức nhậu tại cơ sở. Chiều cùng ngày, một người trong nhóm nhờ Lê Văn Thoại đi mua hủ tiếu gõ về ăn.

Khi đến xe hủ tiếu gõ, Thoại gặp một người bạn nên nán lại nói chuyện. Luân đang ngồi ăn và cho rằng Thoại nhìn đểu mình nên dùng ghế đánh rồi tát vào mặt Thoại. Thoại mang hủ tiếu về xưởng rồi vừa làm việc vừa khóc.

Nghe Thoại khóc, Tô Hoàng Danh (công nhân) cùng một số người khác đến hỏi chuyện. Nghe xong, thấy tức giùm bạn nên nhóm Danh cùng Thoại đi tìm Luân để hỏi chuyện. Khi gặp nhau, Luân nói rằng do hiểu nhầm sau đó bắt tay giải hòa.

Tuy nhiên, sau đó Luân cùng Phạm Trường Thành (bạn Luân) và nhiều người khác mang hung khí đến công ty của Thoại gây sự, ném gạch đá và gây nên cuộc hỗn chiến. Thấy Tô Hoàng Danh bị đánh, Lưu Kiến Châu đã dùng dao đâm chết Phạm Trường Thành.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo