Ngày 28-2-2003, do không có tiền sử dụng heroin, Bình rủ em gái là Mẫn đến nhà chị Tse Ho Yen (quốc tịch Trung Quốc) cướp tài sản (Bình từng giúp việc cho nhà chị Yen). Khoảng 19 giờ cùng ngày, Bình và Mẫn đến nhà chị Yen tại chung cư 667 Nguyễn Trãi, Q.5, giả vờ xin việc làm rồi Bình ôm chị Yen cho Mẫn đâm chết. Khi cả 2 đang kéo xác chị Yen vào nhà vệ sinh thì chị Nguyễn Thị Duy Thắm (người làm của chị Yen) đi về, thấy Bình và Mẫn trong nhà, chị chưa kịp tri hô đã bị Bình và Mẫn đâm chết. Cả 2 lấy 2,5 triệu đồng của chị Yen rồi bỏ đi Vũng Tàu chơi. Sự việc trên, Bình có kể cho Lan biết nhưng Lan không tố giác với công an. Ngày 4-3-2003, cả bọn bị bắt.
 
                         
                             
                     và quét mã QR
                        và quét mã QR
Bình luận (0)