Theo đó, diễn viên Thương Tín bị khởi tố với 2 tội danh “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”. Lời khai ban đầu tại cơ quan CSĐT cho thấy, chính Thương Tín vào phòng lấy chén đổ xí ngầu, bộ bài tây và 48 đồng kim loại (loại dùng cho máy trò chơi điện tử) để làm phỉnh. Mỗi phỉnh lớn có giá 200.000 đồng, phỉnh nhỏ giá 20.000 đồng. Mức độ ăn thua được tính theo “chến”, mỗi “chến” 600.000 đồng.
Bốn đối tượng còn lại bị khởi tố với tội danh “đánh bạc” gồm Bạch Thanh Bình, Lê Văn Ngọc (cùng ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Văn Hùng (quận 6) và Quảng Ngọc Trường (quận Phú Nhuận). Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động, chỉ có 2 bị can Lê Văn Ngọc và Nguyễn Văn Hùng bị tạm giam 2 tháng để tiếp tục phục vụ công tác điều tra do có tiền án, tiền sự. Diễn viên điện ảnh Thương Tín vì trong quá trình điều tra đã có thái độ khai báo thành khẩn nên được tại ngoại cùng với 2 bị can Trường và Bình.
Bình luận (0)