Nhận định bị cáo thực hiện hành vi trong một thời gian liên tục, việc làm nhục chỉ giới hạn giữa bị cáo và bị hại, không có ai chứng kiến, cấp sơ thẩm xét xử bị cáo theo khoản 2 điều 121 BLHS (phạm tội nhiều lần) là chưa chính xác và bất lợi cho bị cáo. Hơn nữa, sau khi xử sơ thẩm gia đình bị cáo đã bồi thường cho nạn nhân 50 triệu đồng, bị hại rút kháng cáo nên HĐXX đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo.
Vụ dùng nhục hình với con nuôi của vợ: Lê Quốc Thái được trả tự do
(NLĐO)- Trong hai ngày 5 và 7-1, TAND TPHCM xét xử phúc thẩm đã chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Lê Quốc Thái (SN 1972, tạm trú quận 8), tuyên phạt bị cáo 10 tháng 10 ngày tù về tội Làm nhục người khác. Do bị cáo đã chấp hành xong hình phạt nên được trả tự do sau khi tuyên án.
Nhận định bị cáo thực hiện hành vi trong một thời gian liên tục, việc làm nhục chỉ giới hạn giữa bị cáo và bị hại, không có ai chứng kiến, cấp sơ thẩm xét xử bị cáo theo khoản 2 điều 121 BLHS (phạm tội nhiều lần) là chưa chính xác và bất lợi cho bị cáo. Hơn nữa, sau khi xử sơ thẩm gia đình bị cáo đã bồi thường cho nạn nhân 50 triệu đồng, bị hại rút kháng cáo nên HĐXX đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo.
Bình luận (0)