xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ giám đốc bị bắn chết: Nghi phạm chủ mưu là 1 giám đốc

N.Quyết

(NLĐO)- Công an tỉnh Hà Nam đã bắt được 5 nghi phạm vụ bắn chết giám đốc 1 doanh nghiệp khi ông này đang đi lễ chùa. Kẻ chủ mưu cũng là một giám đốc doanh nghiệp, là người cùng làng với nạn nhân.

Ngày 8-8, một nguồn tin cho hay đã bắt được 5 người liên quan tới vụ xả súng đầy manh động vào một giám đốc đang đi lễ chùa. Sự việc xảy ra ngày 4-7 vừa qua trên địa bàn TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam khiến ông Lê Hữu Trí, Giám đốc Công ty TNHH Hữu Trí, tử vong.


Hiện trường vụ bắn chết giám đốc đi lễ chùa - ảnh: Phapluatplus

Hiện trường vụ bắn chết giám đốc đi lễ chùa - ảnh: Phapluatplus

Theo điều tra, 15 giờ 30 ngày 4-7 (ngày 1-6 âm lịch), ông Trí rời chùa Bảo Lộc (tỉnh Hà Nam) ra xe quay về thì bất ngờ bị 2 thanh niên mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang đi xe máy chặn đường. Tên ngồi sau nhảy xuống, chĩa súng về phía ông giám đốc này bắn 4 phát rồi bỏ chạy.

Ông Lê Hữu Trí bị 3 vết thương trên người ở vùng ngực, bụng, đến 19 giờ cùng ngày đã tử vong khi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức (TP Hà Nội). Công ty của ông Trí kinh doanh vận tải, bến bãi... nghi đang có một số mâu thuẫn trong làm ăn.

Nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã bắt được 5 đối tượng. Trong đó, nghi can chủ mưu được xác định là Nguyễn Sỹ Đạt, một giám đốc doanh nghiệp, quê ở Hà Nam, là người cùng làng với ông Lê Hữu Trí.

Do mâu thuẫn cá nhân nên đối tượng giám đốc này đã thuê các đối tượng xã hội quen biết để “thanh toán” ông Trí.

Theo khai nhận ban đầu của đối tượng chủ mưu, đối tượng nổ súng là người Lào Cai, đối tượng điều khiển xe máy chở là 1 người Nam Định, còn lại 2 đối tượng khác ở thị xã Phủ Lý đã chỉ điểm, cho ăn ở để thực hiện kế hoạch.

Được biết, Nguyễn Sỹ Đạt mới ra tù. Trước đó, năm 2013, Nguyễn Sỹ Đạt bị khởi tố, bắt giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì có liên quan đến một số đối tượng trong một vụ án ma túy xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Lợi dụng có mối quan hệ với tòa án, Đạt nhận chạy án cho một đối tượng trong vụ án ma túy với số tiền 200 triệu đồng. Sau đó, Đạt không chạy án được và không trả lại số tiền đã nhận nên gia đình nạn nhân làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo