xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vũ "nhôm" đòi tòa... xử đúng tội

Phạm Dũng

Ngày 31-5, sau 5 ngày xét xử, bị cáo Phan Văn Anh Vũ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79; Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á và 16 người khác đã nói lời sau cùng

Sau khi TAND TP HCM tuyên án sơ thẩm vụ tiêu cực xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB) gây thiệt hại hơn 3.600 tỉ đồng, có 18/26 bị cáo kháng cáo, trong đó Vũ "nhôm" kêu oan, còn lại xin giảm nhẹ hình phạt.

Nhiều người vay tiền giùm tổng giám đốc

Trình bày với HĐXX, bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó Tổng Giám đốc DAB, cho rằng những sai phạm của bà bắt nguồn từ việc cả nể, tin tưởng, chủ quan, mù quáng và trung thành với ông Bình.

Khi ông Bình hỏi mượn tên và số tài khoản của người thân, cũng như những công ty của gia đình, bà đều tin tưởng tuyệt đối đưa cho ông Bình. Sau đó, ông Bình và những người liên quan chuyển và rút tiền như thế nào bà không quan tâm, không được bàn bạc và không được biết cho đến khi bị công an mời làm việc.

Bà Xuyến nói rằng có rất nhiều doanh nghiệp và cá nhân vay tiền hộ ông Bình, trực tiếp ký phiếu thu, chi khống nộp tiền nhưng không bị khởi tố. Chỉ những khoản vay liên quan đến bà thì bị khởi tố và buộc tội rất nặng, trong khi người quyết định cho vay, trực tiếp gây nên việc tổn thất thì mức án rất nhẹ.

Bên cạnh đó, theo cựu Phó Tổng Giám đốc DAB, việc bù lãi suất huy động vốn tại DAB là chủ trương thống nhất, công khai thực hiện trên toàn ngân hàng với hơn 700 cán bộ, nhân viên DAB và hàng triệu khách hàng tham gia, đó cũng là cách cứu sống DAB.

Vũ nhôm đòi tòa... xử đúng tội - Ảnh 1.

Vũ nhôm đòi tòa... xử đúng tội - Ảnh 2.

Vũ “Nhôm”(ảnh trên) và ông Trần Phương Bình tại phiên tòa Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Bà Xuyến khẳng định bà không trực tiếp thỏa thuận với khách hàng, không trực tiếp chi tiền, không có quyền quyết định mức bù lãi suất cho khách hàng và không được quyền quyết định việc gì trong khi trả lời tin nhắn cho các đơn vị.

"Việc cáo buộc tôi chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ 650 lượng vàng và 437,4 tỉ đồng để chi tiền lãi suất ngoài là không đúng" - bà Xuyến trình bày.

Trong phần nói lời sau cùng, bà Xuyến mong HĐXX cân nhắc, xem xét tất cả tình tiết liên quan đến vụ án để có một mức án khoan hồng, đúng người, đúng tội. Bà Xuyến nhắn nhủ với các bị cáo đồng phạm, cũng từng là nhân viên cấp dưới rằng: "Chắc chắn thời gian thi hành án của tôi sẽ dài hơn các bạn, nếu các bạn ra tù trước, có dịp đi ngang qua chỗ tôi thụ án thì xin hãy ghé vào thăm tôi".

Chịu trách nhiệm cho cấp dưới

Trong vụ án này, ông Trần Phương Bình được xác định là người đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện hàng loạt hành vi trái pháp luật dẫn đến việc thất thu 3.600 tỉ đồng của ADB khó có khả năng thu hồi. Trong phiên phúc thẩm, ông Bình thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng và bản án sơ thẩm quy buộc. Khi nhận tội, ông Bình đã đề nghị HĐXX xem xét cho ông được chịu trách nhiệm thay cho nhân viên cấp dưới về mặc dân sự cũng như xin giảm án về hình sự.

Là người đứng đầu DAB, khi được nói lời sau cùng, ông Bình nghẹn ngào rằng rất ăn năn, hối hận hành vi của mình. Ông đã nhận thức được việc làm sai trái, gây ảnh hưởng nhiều cá nhân, tổ chức, đơn vị.

Là người duy nhất kháng cáo kêu oan, Vũ "nhôm" nói rằng tòa sơ thẩm xử mình 17 năm tù là không đúng người, đúng tội. Vũ cho rằng việc vay mượn 200 tỉ đồng là quan hệ dân sự giữa Vũ và ông Bình chứ hoàn toàn không biết đó là tiền của DAB. Sau khi bị bắt, Vũ đã tác động gia đình nộp lại 203 tỉ đồng (gồm lãi) khắc phục hậu quả. Khi nói lời sau cùng, Vũ mong HĐXX hãy xử đúng pháp luật, tôn trọng sự thật, đánh giá chứng cứ, xem xét lời khai của bị cáo Trần Phương Bình.

16 bị cáo còn lại cũng mong HĐXX xem xét hoàn cảnh phạm tội, giảm nhẹ mức án cho mình. HĐXX sẽ nghị án trong vòng 1 tuần và dự kiến tuyên án lúc 13 giờ 30 phút ngày 7-6. 


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo