xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ thao túng đấu thầu ở Sở Y tế TP Cần Thơ: "Bà trùm" nói lời sau cùng

Trần Thái

(NLĐO) - Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (cựu chủ tịch Hội đồng sáng lập Công ty TNHH tập đoàn hành trình thành công mới - viết tắt là NSJ Group) mong HĐXX "mở lượng khoan hồng với tất cả các bị cáo".

Chiều 15-2, sau nhiều ngày xét xử, TAND TP HCM tuyên kết thúc tranh luận của phiên xét xử vụ án sai phạm đấu thầu xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, gây thiệt hại gần 33 tỉ đồng cho nhà nước.

Chủ tọa phiên xử xác định không có tình tiết mới so với hồ sơ vụ án từ những tranh luận giữa các luật sư và đại diện VKSND TP HCM trong những ngày qua.

Trong vụ án, các bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (cựu chủ tịch Hội đồng sáng lập Công ty TNHH tập đoàn hành trình thành công mới - viết tắt là NSJ Group), Bùi Thị Lệ Phi (cựu Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ từ năm 2011-2019), Cao Minh Chu (cựu Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ từ năm 2020) có vai trò chủ mưu.

Vụ thao túng đấu thầu ở Sở Y tế TP Cần Thơ: Bà trùm nói lời sau cùng - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên xét xử,

Nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, bị cáo Bùi Thị Lệ Phi gửi lời xin lỗi đến Đảng bộ TP Cần Thơ, cơ quan; xin lỗi gia đình vì đã làm ảnh hưởng tới danh dự, truyền thống gia đình; xin lỗi đồng nghiệp, cấp dưới vì quyết định sai lầm của bị cáo mà ảnh hưởng đến họ.

Bị cáo Phi nói, xuất thân từ gia đình có truyền thông cách mạng, bị cáo đã đem hết tâm tư, sức lực để cống hiến cho công việc, dù ở vị trí nào.

"Nay chỉ vì một chút nể nang, không làm chủ được bản thân mình đã làm ảnh hưởng đến uy tín ngành, gia đình, bản thân…" – cựu Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ nói.

Bị cáo Phi còn bày tỏ rất ăn năn, hối hận và mong HĐXX xem xét thêm về hoàn cảnh riêng của bị cáo đang phụng dưỡng cha mẹ chồng ốm liệt giường và bản thân bị cáo sức khỏe yếu (trải qua 2 cuộc phẫu thuật, có bệnh nền). Từ đó, bị cáo mong HĐXX tuyên mức án dưới khung hình phạt mà VKS đã đề nghị (9-10 năm tù) để bị cáo sớm trở về gia đình, cha mẹ.

Bị cáo Cao Minh Chu (cựu Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ từ năm 2020) nói rằng sai phạm của bản thân xuất phát từ sự tin tưởng lãnh đạo cấp trên, quá tin tưởng các cấp dưới. Bị cáo nói rất ăn năn, vụ án để lại một vết nhơ về lý lịch cho bản thân, cho gia đình.

Bị cáo Chu trình bày bản thân bị cáo luôn phấn đấu cho công việc chung của xã hội. Từ đó, mong HĐXX xem xét mức án phù hợp nhất.

Bắt đầu nói lời sau cùng, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga khóc. Bị cáo kể về những khó khăn của gia đình, về câu hỏi "Bao giờ con được về với mẹ" mà mẹ bị cáo đã từng hỏi.

"Điều mà suốt 2 năm bị giam bị cáo đau đớn nhất là những việc làm mà bị cáo khởi xướng đã gây ra đau đớn cho hơn 40 người, cả vụ án công ty của bị cáo và vụ án Công ty AIC. Mong HĐXX mở lượng khoan hồng với tất cả các bị cáo... Mong HĐXX có mức án tốt nhất cho chị Phi và anh Chu. Lỗi chủ động của bị cáo, anh chị không có ý nào vụ lợi..." - bị cáo Nga nói.

Đối với các đồng phạm là cấp dưới, bị cáo Nga nói các bị cáo đều là những chuyên gia rất giỏi. Bị cáo Nga xin HĐXX xem xét mức án thấp nhất cho các đồng phạm của mình.

Bị cáo biết việc giảm án cho bị cáo không có giá trị nhiều (VKS đề nghị mức án 9-10 năm tù) vì cộng với mức án trước đó (vụ án vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng liên quan Công ty AIC), bị cáo cũng phải thụ án 30 năm tù.

HĐXX cho biết sẽ tuyên án vào chiều 17-2.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo