xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xét xử các quan huyện tiếp tay cho “sa tặc”

Tin-ảnh: T.Vân

(NLĐO)- Dù biết rõ giấy phép khai thác cát đã hết hạn nhưng nhiều cán bộ lãnh đạo huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp vẫn chủ trương hoặc làm ngơ cho doanh nghiệp được bơm hút cát, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

11 bị cáo trong vụ án khai thác cát trái phép tại TAND tỉnh Đồng Tháp.

11 bị cáo trong vụ án khai thác cát trái phép tại TAND tỉnh Đồng Tháp.

Sáng 1-7, TAND tỉnh Đồng Tháp mở lại phiên xét xử vụ án “Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với 3 bị can nguyên là lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện Hồng Ngự và 8 cá nhân khác có liên quan.

Theo đó, ông Nguyễn Hồng Lâm (nguyên Bí thư Huyện ủy huyện Hồng Ngự), Ngô Xuân Cảnh (nguyên Phó Bí thư Huyện ủy huyện Hồng Ngự) và Nguyễn Quốc Hưng (nguyên Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự) cùng bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Trong khi đó, ông Dương Trung Kỉnh (nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hồng Ngự) cùng với các bị cáo Dương Tấn Quốc, Phan Thanh Dân, Lương Công Thành, Phạm Thanh Sơn, Nguyễn Văn Mương, Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Minh Triết bị truy tố tội “Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên”.

Như Báo Người Lao Động đưa tin, trước đó, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 18-10-2012, tại khu vực bãi bồi thuộc xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, bắt quả tang 3 sà lan cần cẩu (xáng cạp) đang khai thác cát trái phép. Việc khai thác trái phép này đã gây thiệt hại về tài nguyên cát với tổng giá trị hơn 12 tỉ đồng và hơn 2 tỉ đồng tiền thuế, phí về bảo vệ môi trường.

Vào ngày 18-2 vừa qua, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên xét xử sơ thẩm đối với vụ án này nhưng lại bị tạm hoãn với nhiều nguyên nhân khác nhau.

Hiện bản cáo trạng mới cũng đã thay đổi tội danh từ “Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với các ông Lâm, Cảnh và Hưng sang cùng tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Dự kiến phiên tòa diễn ra đến hết ngày 3-7 và sẽ được HĐXX tuyên án vào ngày 7-7.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo