xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xét xử phúc thẩm vụ án ma túy liên quốc gia Nguyễn Minh Tuấn

B.T.Tr

(NLĐO)- Trong hai ngày 5 và 6-4, TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án “mua bán trái phép chất ma tuý liên quốc gia” do Nguyễn Minh Tuấn cùng đồng bọn phạm tội. TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã tuyên giữ nguyên bản án tử hình đối với Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Văn Cẩn, Lê Mạnh Lương; Nguyễn Trọng Thành bị phạt 23 năm tù giam. Riêng Khưu Bạch Nga được giảm án xuống còn 17 năm tù giam.

Như tin đã đưa, vụ án này được TAND tỉnh Quảng Bình đưa ra xét xử sơ thẩm từ ngày 21 đến 25-11-2006 đã tuyên phạt tử hình 4 bị cáo và phạt tù 4 bị cáo khác 43 năm tù do phạm các tội mua bán trái phép chất ma tuý, tàng trữ chất ma tuý, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận cùng các tài liệu của cơ quan, tổ chức, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Sau án sơ thẩm, các bị cáo Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Văn Cẩn, Lê Mạnh Lương, Nguyễn Trọng Thành, Khưu Bạch Nga đã kháng án xin được xét xử phúc thẩm.

Theo TTXVN, trong phần tranh tụng, dù các bị cáo này đưa ra nhiều lập luận để phản bác bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Quảng Bình, nhưng với nhiều bằng chứng thu được trong quá trình điều tra cũng như qua đấu tranh và tranh tụng trước Toà, TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã giữ nguyên bản án sơ thẩm với Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Văn Cẩn, Lê Mạnh Lương đều phải chịu mức án tử hình; Nguyễn Trọng Thành bị phạt tù giam 23 năm. Riêng bị cáo Khưu Bạch Nga do có chồng là Nguyễn Minh Tuấn đã chịu án tử hình trọng vụ án này và có 2 con nhỏ và mẹ già đã trên 75 tuổi nên được giảm án từ 19 năm xuống còn 17 năm tù giam. Cùng với các hình phạt trên, các bị cáo này còn phải chịu hình phạt bổ sung với tổng số tiền 230 triệu đồng.

Vụ án này được phát hiện vào ngày 25-10-2004 khi Công an Quảng Bình phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý (Bộ Công an), Bộ đội biên phòng, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cha Lo, tỉnh Quảng Bình tiến hành kiểm tra hai xe ô tô tải biển số 29K-4301 do Hoàng Công Thành điều khiển và xe số 54T-6777 do Hoàng Văn Tình là chủ xe, kiêm lái xe vận chuyển hàng nhập khẩu từ Lào về Việt Nam. Kết quả kiểm tra phát hiện xe ô tô biển số 54T-6777 do Hoàng Văn Tình điều khiển có 199 bánh Heroin, 1 súng ngắn cùng 5 viên đạn được giấu lẫn trong các bao hàng phụ tùng xe máy. Ngoài ra, hai xe ô tô này còn chở các mặt hàng cấm nhập khẩu như: Vải, phụ tùng xe máy, phụ tùng ô tô đã qua sử dụng.

Sau hai năm điều tra, 8 bị can đã đưa ra xét xử gồm: Trần Văn Hợi (1972); Nguyễn Minh Tuấn (1968); Nguyễn Văn Cẩn (1933); Lê Mạnh Lương (sinh năm 1960, hiện mang Quốc tịch Anh); Trần Thị Hiền (sinh năm 1959, hiện mang Quốc tịch Anh); Khưu Bạch Nga (1966); Nguyễn Trọng Thành (1963) và Hoàng Văn Tình (1959).

Theo số liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Bộ Công an), các bị cáo trong đường dây “mua bán trái phép chất ma tuý liên quốc gia” này đã mua bán và tiêu thụ trên thị trường trong nước và nước ngoài 970 bánh heroin, 5.000 viên ma tuý tổng hợp.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo