xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xử 40 phạm nhân mua bán ma túy, đập phá buồng giam

Tin-ảnh: D.Nhân

(NLĐO)- Trong một thời gian dài ở Trại giam Cái Tàu, nhiều phạm nhân đã rầm rộ buôn bán, sử dụng chất gây nghiện mà không bị phát hiện.

Ngày 7-4, tại Trại giam Cái Tàu (xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau), TAND tỉnh Cà Mau đã mở phiên xử sơ thẩm vụ án “Chống người thi hành công vụ”, “Cố ý gây thương tích, “Gây rối trật tự công cộng” và “Mua bán trái phép các chất ma túy” xảy ra tại Phân trại K1- Cái Tàu vào tháng 4-2014.

Phân trại K1- Cái Tàu, nơi phạm nhân buôn bán, sử dụng chất gây nghiện và đập phá buồng giam
Phân trại K1- Cái Tàu, nơi phạm nhân buôn bán, sử dụng chất gây nghiện và đập phá buồng giam

Phiên tòa đặc biệt với 40 bị cáo đều là phạm nhân đang thụ án.

Theo cáo trạng, Bùi Hoàng Minh (tự Minh mèo, 32 tuổi, ngụ TP Cà Mau, từng có 2 tiền án, đang thụ án 3 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy) và Nguyễn Thành Thắng (33 tuổi, ngụ TP Cà Mau, từng có 3 tiền án, đang thụ án 7 năm tù về tội cướp tài sản) được xác định là những tên cầm đầu trong việc tổ chức mua bán ma túy mang vào buồng giam, rồi trực tiếp chỉ đạo, tổ chức cho một số phạm nhân là đàn em thân tín bán lại cho các phạm nhân khác để thu lợi bất chính.

Cụ thể, Phạm Văn Cọp (24 tuổi, ngụ TP Cà Mau, có một tiền án, đang thụ án 15 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em) từng tìm đến Thắng hỏi mua cần sa. Thắng bán cho Cọp 600 gram với giá 1,5 triệu đồng. Cọp đem về buồng phân nhỏ bán lại cho các phạm nhân khác.

Ngoài ra, Minh cùng đàn em là Nguyễn Văn Vũ (24 tuổi, ngụ TP Cà Mau, có 4 tiền án, đang thụ án 3 năm về tội trộm cắp tài sản) phân công Đoàn Văn Út Lớn (37 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau, có 1 tiền án, đang thụ án chung thân về tội giết người); Trần Văn Gian (43 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau, có 1 tiền án, đang thụ án 20 tù về tội hiếp dâm trẻ em); Nguyễn Văn Tới (31 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau, có một tiền án, đang thụ án 17 năm tù về tội giết người); Nguyễn Ngọc Khanh (25 tuổi, ngụ TP Cần Thơ, có 4 tiền án, đang thụ án 4 năm tù về tội trộm cắp tài sản) có nhiệm vụ mang cần sa vào buồng giam cho Minh và được trả công 200.000 đồng/lần.

Vào tháng 4-2014, do biết được Võ Thanh Lâm (23 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau, từng có 2 tiền án, đang thụ 4 năm về tội cướp giật và trộm cắp tài sản) có người bạn tên Tèo ở bên ngoài trại giam có thể mang cần sa đưa vào trại giam nên Thắng kêu Lâm liên hệ với Tèo để trao đổi mua cần sa. Đến ngày 10-4- 2014, Thắng hết “hàng” nên gọi điện nhờ người em ở bên ngoài tên Cường đưa cho Tèo 7 triệu đồng và xin mẹ là bà Dương Thị Mỹ Phúc đưa cho Cường thêm 4 triệu đồng gửi cho Tèo nhờ mua “hàng”.

Ngày 13-4, Thắng kêu Huỳnh Văn Hậu (30 tuổi, ngụ phường 5, P Cà Mau, có 4 tiền án, đang thụ án 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy) vào buồng giam gọi điện thoại cho Tèo hỏi cần sa, thuốc tân dược để ở vị trí nào để lấy. Còn Minh kêu Vũ tổ chức cho các phạm nhân vận chuyển cần sa, thuốc tân dược vào buồng giam.

Sáng ngày hôm sau, trên đường đi lao động, Hậu cho Thắng biết là cần sa và thuốc đã được đưa vào khu vực nhà vệ sinh nên khi ra đến nơi lao động Minh kêu Vũ đi theo Thắng để lấy “hàng”. Sau khi lấy được “hàng”, Vũ giấu cạnh hàng rào trại giam và lấy lá khoai môn đậy lại, định chờ cho hết giờ lao động giao lại cho đồng bọn nhét vào hậu môn vận chuyển vào khu vực buồng giam nhưng bị cán bộ quản giáo phát hiện thu giữ.

Ngay lập tức, Vũ lấy bóng đèn loại chữ U, đập bể, rượt đuổi cán bộ quản giáo để lấy lại gói “hàng”. Không lấy lại được, Vũ tiếp tục chạy vào xưởng lấy dao cạo hạt điều cố thủ. Trước sự kích động của Vũ, cán bộ quản giáo phải nổ súng báo động.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, cán bộ quản giáo buộc Minh thi hành kỷ luật vì sử dụng ma túy, can phạm này kêu lên: “Tụi bây ơi, cán bộ ép tao”. Lập tức, Thắng đá cửa buồng giam, kích động sự hưởng ứng của các phạm nhân khác cùng đánh cán bộ, đốt lửa, đập phá buồng giam. Từ lời nói của Thắng, các phạm nhân khác, gồm: Đoàn Văn Phong (33 tuổi, Giá Rai, Bạc Liêu – 1 tiền án, 1 tiền sự đang thụ án 12 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy); Nguyễn Văn Phước (30 tuổi, ngụ Giá Rai, Bạc Liêu- có 1 tiền án, đang thụ án 20 năm tù về tội giết người, 7 năm tù về tội cướp tài sản); Diệp Văn Long (30 tuổi, ngụ huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng – 1 tiền án, đang thụ án 18 năm tù về tội giết người)... cùng hàng chục phạm nhân thay phiên nhau la hét, chửi cán bộ trại giam.

Bị kích động, Thế Anh đang ở buồng giam I.2 vội bẻ sắt lan can buồng giam. Bọn chúng khiên trụ bê-tông lan can cầu thang để đục tường và gom mùng, mền đốt. Chưa hết, các đối tượng này còn tấn công Lê Tuấn Kiệt- phạm nhân giam cùng phòng vì nghi Kiệt là người thường xuyên báo với cán bộ tình hình trại giam. Kết luận giám định, Kiệt bị thương tật vĩnh viễn 41%.

Chưa dừng lại đó, Thái Hoàng Trí (23 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng, có 1 tiền án, đang thụ án 16 năm về tội giết người) còn cầm cây sắt đánh vào các phạm nhân khác không tham gia gây rối, bắt bạn tù treo lên làm áp lực. Hung hăng hơn phạm nhân Võ Thanh Lâm yêu cầu cán bộ trại phải thả Minh ra. Khi không nhận được sự đồng ý, còn dùng lưỡi lam tự cắt tay cho máu vào xô nước, dọa máu có nhiễm HIV tạt vào cán bộ.

Mặc cho những lời kêu gọi của cán bộ trại, các đối tượng trên vẫn thay nhau phá cửa trại để tìm cách ra ngoài và lấy điện thoại gọi về nhà báo vụ việc đang diễn ra ở trại giam. Khi cán bộ trại giam dùng loa kêu gọi dừng đập phá, gây rối để ổn định tình hình nhưng Thắng vẫn ngoan cố, lực lượng làm nhiệm vụ phải sử dụng vòi rồng mới không chế, bắt được Thắng.

Đến khoảng 21 giờ ngày 13-4, Khu II Trại giam KI-Cái Tàu gần như tê liệt vì hành động quá khích của phạm nhân. Ban giám thị Trại giam Cái Tàu phải gọi điện nhờ lực lượng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Cà Mau tiếp ứng. Ngay trong đêm, hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Cà Mau đồng loạt nhận nhiệm vụ cùng nhiều xe chuyên dụng đến Trại giam K1-Cái Tàu.

Với các hành vi trên các bị can Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Cọp bị đề nghị truy tố về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Gây rối trật tự công cộng”; Nguyễn Văn Vũ về tội “Chống người thi hành công vụ”, “Mua bán trái phép chất ma túy”; Bùi Hoàng Minh, Nguyễn Ngọc Khanh, Nguyễn Văn Tới, Huỳnh Văn Hậu “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lâm Vũ Thế Anh, Nguyễn Phúc An, Phạm Thái Ngọc về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” ,“Cố ý gây thương tích” và 30 bị can khác về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”

Kết quả khám nghiệm hiện trường thì có 10 buồng giam bị đập phá; Cơ quan điều tra thu giữ14 gói được quấn băng keo đều là cần sa có trọng lượng là 595 gam; 3 cây thảo mộc khô là cần sa có trọng lượng 0,2 gam và 10.000 viên thuốc tân dược không thấy các thành phần các chất ma túy và tiền chất ma túy thường gặp (mẫu có chứa thành phần Dextromethorphan); 1 lá chắn của lực lượng cợ động bị đập bể và thu giữ 1 điện thoại di động...

Dự kiến, phiên tòa sẽ ra diễn ra trong 1 tuần.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo