Tối 16-10-2000, vợ chồng Tạ Mạnh Cường và Trịnh Thị Liên tổ chức ăn nhậu tại nhà cùng với Hạnh Nhí, Nguyễn Thanh Hiệp và một số người khác. Khi tiệc tàn, Sơn rủ mọi người đến vũ trường Monaco (số 561 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5) để khiêu vũ. Trong lúc nhảy do đã uống rượu say nên Hạnh Nhí giẫm lên chân của Trần Thị Phương Kim và Phạm Thị Kim Loan là khách nhảy, dẫn đến hai bên cãi lộn. Mặc dù đã được bảo vệ vũ trường can ngăn nhưng Hạnh Nhí cùng đồng bọn vẫn hung hăng nhảy lại xô xát với Kim và Loan. Sau khi được bảo vệ đưa ra khỏi vũ trường, do vẫn còn cay cú nên Hạnh Nhí ra Công viên 23-9 lấy mã tấu đến trả thù. Nhưng khi đến thì Dương Ngọc Hiệp (Hiệp “phò mã”) ngăn lại và chiếm mã tấu. Vẫn không từ bỏ ý định đánh dằn mặt đối thủ, Hạnh Nhí tiếp tục ra Công viên 23-9 lấy một cây kiếm Nhật cùng đồng bọn chạy quay lại vũ trường chửi bới.
Khi công an phường tới can thiệp, Hạnh Nhí đã dùng thanh kiếm Nhật chém vào đầu của anh Công (công an) nhưng chém trượt xuống tay anh Công làm bị thương ở cổ tay trái và đứt sợi dây đồng hồ bằng kim loại. Hạnh Nhí còn cướp súng của công an chĩa thẳng vào người anh Công bóp cò nhưng rất may đạn không nổ...
Bình luận (0)