xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Yêu râu xanh giết người ném xác xuống giếng

Theo Thanh Khiết (Công An Nhân Dân)

Định cưỡng hiếp chị Thủy nhưng bị chống cự, Đông đã giật con dao rựa bổ tới tấp vào đầu chị. Sau đó, hắn lột hết số nữ trang rồi ném xác chị Thủy xuống giếng nước sau nhà.


Chỉ vài giờ sau khi phát hiện xác nạn nhân, Công an huyện Kông Chro và Phòng CSĐT về TTXH Công an Gia Lai đã bắt giữ thủ phạm vụ cưỡng hiếp, giết người, cướp tài sản, kịp thời trấn an dư luận ở địa phương.
 
Khoảng 16 giờ ngày 30-9, anh Nguyễn Minh Tiến (31 tuổi), tạm trú tại thôn 9, xã Chư Long, huyện Kông Choro (Gia Lai) phát hiện có xác chết nổi lập lờ dưới giếng nước sau nhà cạnh rẫy của gia đình.

Nhận tin báo, Thượng tá Lê Hoài Nam, Trưởng Công an huyện Kông Chro cử tổ công tác nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức trục vớt xác chết và điều tra ban đầu. Xác chết chính là chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (30 tuổi), vợ anh Tiến.

Kết quả khám nghiệm tử thi chị Thủy bị đập nhiều nhát vào đầu làm vỡ hộp sọ dẫn đến tử vong. Nạn nhân còn có một vết thương sau lưng, trên người không có quần, dây chuyền, bông tai và đồng hồ đeo tay cũng biến mất.

Theo trình báo của anh Tiến, trước đó ngày 27-9, anh về thăm gia đình ở huyện Chư Sê và giao việc trông coi nương rẫy cho vợ. Sáng 28-9, anh Tiến điện thoại liên lạc với chị Thủy nhưng không được, chiều ngày 30-9 anh mới về Kông Chro. Thấy cửa nhà rẫy lại mở toang, anh Tiến vội đi tìm và thấy chiếc quần dài cùng quần lót của vợ mình ở ngoài rẫy mỳ, sau đó phát hiện có người chết dưới giếng nước. 

img
Hiện truờng nơi nạn nhân bị sát hại.

Vài năm trước, vợ chồng anh Tiến đến làm rẫy tại thôn 9, xã Chư Long nên phải gửi đứa con nhỏ 2 tuổi cho ông bà nội tại huyện Chư Sê. Khu vực nhà nạn nhân ở sát với rẫy của các hộ gia đình khác trong thôn và cách nhà hàng xóm gần nhất cũng khoảng hơn 300m. Anh Tiến cho biết, hai vợ chồng sống hòa đồng, vui vẻ cùng bạn bè, láng giềng, không có mâu thuẫn với ai.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra nhận định, nhiều khả năng hung thủ là người quen biết với gia đình nạn nhân, lợi dụng khi chồng nạn nhân đi vắng, hung thủ đột nhập vào khu nhà rẫy cưỡng hiếp, sát hại nạn nhân, cướp tài sản rồi vứt xác phi tang.

Từ các biện pháp nghiệp vụ và phát động quần chúng tố giác tội phạm, đến 20h cùng ngày Công an huyện Kông Chro và tổ công tác Phòng PC14 Công an Gia Lai đã phát hiện, tạm giữ Triệu Văn Đông (19 tuổi), tạm trú gần nhà nạn nhân có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến vụ án.

Đông cùng gia đình từ xã CuKrin, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) sang làm rẫy ở thôn 9, xã Chơ Long từ năm 2007 và cách nhà nạn nhân khoảng 1km. Qua đấu tranh, đến 24 giờ cùng ngày thì Triệu Văn Đông buộc phải thú nhận là thủ phạm sát hại chị Thủy.

Bước đầu kẻ thủ ác khai, khoảng 17 giờ ngày 27-9 hắn sang gia đình anh Tiến chơi. Thấy chị Thủy ở nhà rẫy một mình đang bóc đậu phụng nên hắn ngồi cùng làm. Biết anh Tiến về Chư Sê, Đông liền nảy sinh ý đồ cưỡng hiếp chị Thủy. Bất ngờ bị hắn ôm vật xuống gường, nạn nhân chống cự quyết liệt, vùng chạy kêu cứu nhưng hắn vẫn định hiếp dâm…

Trong lúc giằng co, chị Thủy chụp được con dao dựa để trong nhà định hù đuổi tên yêu râu xanh về nhưng bị hắn giật lấy rồi bổ tới tấp vào đầu cho đến khi nạn nhân nằm im bất động dưới nền nhà. Sau khi lấy số nữ trang gồm dây chuyền, đôi bông tai vàng, đồng hồ trên người chị Thủy, lau sạch vết máu trên nền nhà hắn vội bế xác nạn nhân ném xuống giếng rồi rời khỏi hiện trường.

Tuy nhiên hành vi tàn ác của kẻ sát nhân nhanh chóng bị phát giác, cơ quan điều tra đã thu giữ số nữ trang của nạn nhân hắn đang cất giấu chưa kịp tiêu thụ.

Hiện Triệu Văn Đông được chuyển giao về Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra
 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo