xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quan chức Đức “bật lại” đề xuất của tổng thống Mỹ về Nga

Hải Hưng

(NLĐO) – Nga sẽ không được tái gia nhập nhóm 7 quốc gia có nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7) như Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Đức Joerg Kukies khi trả lời phỏng vấn Reuters hôm 24-2, nhân tròn 3 năm ngày Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhắm vào quốc gia láng giềng Ukraine.

"G7 đã lên án rất rõ ràng đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, đặc biệt vào đúng ngày đánh dấu tròn 3 năm họ phát động tấn công. Đề xuất của Tổng thống Trump sẽ không nhận được sự nhất trí cần thiết" - Bộ trưởng Tài chính Đức quả quyết.

Bộ trưởng Tài chính Đức Joerg Kukies. Ảnh: Bloomberg

Bộ trưởng Tài chính Đức Joerg Kukies. Ảnh: Bloomberg

Ông Kukies đến Cape Town - Nam Phi ngày 25-2 để tham dự cuộc họp với các bộ trưởng tài chính nhóm G20, trong khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent không tham dự do vướng lịch trình.

Tình hình nền kinh tế toàn cầu hiện tại sẽ là chủ đề chính của sự kiện này.

"Chúng ta thực sự phải bắt đầu lại con đường tăng trưởng kinh tế"- ông Kukies nói, đồng thời nhấn mạnh "Đức có rất nhiều việc phải làm". 

Ông Kukies được Thủ tướng Olaf Scholz bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính Đức vào tháng 11 năm ngoái và ông sẽ đảm nhiệm vai trò này cho đến khi một chính phủ mới được thành lập. Trong cuộc bầu cử ngày 23-2 vừa qua phe bảo thủ của ông Friedrich Merz đã giành chiến thắng.

Bộ trưởng Tài chính Đức nhận định cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) có thể tránh được vì cả 2 bên đều sẵn sàng đàm phán. "Không ai có lợi ích trong việc khởi động một cuộc chiến thương mại" – ông tuyên bố.

EU gồm 27 thành viên có thể bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng bởi kế hoạch thuế quan "có qua có lại" của Tổng thống Trump nhằm tăng thuế nhập khẩu của Mỹ để phù hợp với thuế và các khoản phí khác mà các quốc gia khác áp dụng.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Bộ trưởng Tài chính Đức cho biết G7 có thể thảo luận về các đề xuất lâu nay nhằm sử dụng 300 tỉ USD tài sản Nga bị đóng băng ở châu Âu để tái thiết Ukraine. "Các cuộc thảo luận chỉ mới bắt đầu. Có lẽ thời điểm này còn hơi sớm để khẳng định bất cứ điều gì" – ông Kukies nói thêm.

Các nguồn tin đã nói với Reuters rằng Moscow có thể đồng ý chi số tiền trên cho việc tái thiết, với điều kiện một phần sẽ đến được các khu vực của Ukraine hiện do lực lượng Nga kiểm soát.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo