Bộ Quốc phòng Campuchia xác nhận: "Campuchia không có hoạt động rút quân nào khỏi các khu vực thuộc chủ quyền của Campuchia và từ lâu đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Campuchia".
Bộ Quốc phòng Campuchia nêu rõ: "Mọi sự sắp xếp của quân đội Campuchia, bao gồm triển khai, bố trí lực lượng, điều chỉnh và di chuyển, đều được tiến hành hoàn toàn trong lãnh thổ có chủ quyền của Campuchia và chỉ nhằm bảo đảm sẵn sàng trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia".
Theo Bộ Quốc phòng Campuchia, lực lượng vũ trang nước này ủng hộ các giải pháp hòa bình cho mọi vấn đề. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Campuchia cũng hoàn toàn sẵn sàng thực hiện các mệnh lệnh của Chính phủ Hoàng gia nhằm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ trước mọi nỗ lực xâm phạm.

Cửa khẩu biên giới Chong Chom ở tỉnh Surin - Thái Lan, giáp với Campuchia, hôm 9-6. Ảnh: Bangkok Post
Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Campuchia nhấn mạnh: "Lực lượng vũ trang Campuchia chuẩn bị đầy đủ để tham gia và hỗ trợ các cơ chế đàm phán biên giới song phương với Thái Lan, đặc biệt là thông qua Ủy ban Biên giới chung, nhằm tiếp tục công việc phân định và cắm mốc biên giới tại các địa điểm còn lại, trừ các khu vực mà Campuchia dự định chuyển đến Tòa án Công lý quốc tế (ICJ)".
Cuối tuần trước, quân đội Campuchia và Thái Lan nhất trí điều chỉnh lại các vị trí triển khai quân đội tránh xa các khu vực điểm nóng.
Cụ thể, sau cuộc họp song phương ngày 8-6, hai bên đồng ý rút lực lượng về những vị trí đóng quân từ năm 2024 ở Chong Bok. Campuchia sẽ lấp lại những con hào đã đào trong khu vực tranh chấp và khôi phục khu vực này về trạng thái ban đầu.
Ngoài ra, Campuchia và Thái Lan sẽ tổ chức các cuộc đàm phán hằng tuần giữa các quan chức quân sự để duy trì hòa bình.
Tuy nhiên, theo tờ Khmer Times, Thiếu tướng Mao Phalla, người phát ngôn của Quân đội Hoàng gia Campuchia, cho biết ông chưa được thông báo về vị trí mới của quân đội Campuchia.
Về phía Thái Lan, tờ Bangkok Post ngày 10-6 đưa tin hàng chục thượng nghị sĩ, do Chủ tịch Thượng viện Mongkol Surasajja dẫn đầu, thúc giục chính phủ triệu tập một phiên họp đặc biệt để tìm ra giải pháp lâu dài cho tranh chấp lãnh thổ Thái Lan - Campuchia.
Theo nội dung tuyên bố mà Bangkok Post có được, ông Mongkol cho rằng việc tái bố trí quân đội tại Ubon Ratchathani sau khi đóng cửa các trạm kiểm soát biên giới là một dấu hiệu tích cực, nhưng chỉ làm giảm căng thẳng ở biên giới.
Ông Mongkol nhấn mạnh tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia cần được theo dõi chặt chẽ và phải tìm ra các giải pháp bền vững. Bên cạnh đó, ông Mongkol cho biết Thượng viện ủng hộ các giải pháp hòa bình dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau.
Ông Mongkol cũng thúc giục chính phủ Thái Lan giữ vững lập trường không công nhận thẩm quyền của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) trong tranh chấp với nước láng giềng Campuchia.
Bình luận (0)